1.324 HA CÂY TRỒNG THIẾU NƯỚC
Ông Nguyễn Bá Tự, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết, năm nay hạn hán kéo dài đã khiến 1.324 ha cây trồng chủ yếu là tiêu, nhãn, cam, quýt, bưởi thiếu nước, chiếm ¼ diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Toàn xã có hơn 2.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 728 hộ thiếu nước sản xuất. Trang trại nuôi heo của ông Trần Đại ở ấp Thanh Trung có quy mô hàng ngàn con nhưng thiếu nước cho heo uống và tắm rửa, vệ sinh chuồng trại hơn một tháng nay. Ông Đại nói: “Mỗi ngày trang trại của tôi phải chi 300 ngàn đồng mua nước cho heo uống; vệ sinh chuồng trại, tắm rửa cho heo phải rất tiết kiệm”.
Nông trường cao su Xa Cam hỗ trợ xã Thanh Lương 5 xe chở nước sinh hoạt cho người dân
Để đối phó với hạn hán, các hộ dân trên địa bàn xã Thanh Lương đã làm nhiều cách như: Đào, vét giếng, ao hồ nhưng hiệu quả không đáng kể. Nhiều hộ dân bất lực trước vườn tiêu, vườn cây ăn trái đang chết dần do thiếu nước. Để cứu vườn tiêu hơn 700 nọc, anh Nguyễn Đắc Dưỡng ở ấp Thanh Hải đã khoan giếng sâu 45m nhưng vẫn không có nước tưới. 4 tháng nay, có ngày gia đình anh phải chi từ 700-800 ngàn đồng mua nước tưới nhưng vẫn có hàng chục nọc tiêu chết. Hộ ông Nguyễn Hữu Cường ở ấp Thanh An có 5 ha quýt. Vì không còn khả năng mua nước nên ông Cường đành bỏ mặc 2 ha quýt đang chuẩn bị thu hoạch để tập trung chăm sóc cho 3 ha quýt còn non. Ở tổ 9, ấp Thanh Bình có 24 hộ dân, 11 hộ khoan giếng sâu từ 40-45m nhưng đều đã hết nước. Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có hàng chục hộ dân gửi đơn lên UBND xã xin nạo vét ao để tìm nguồn nước...
“Theo dự báo, với nắng nóng kéo dài như hiện nay, năng suất cây trồng, vật nuôi giảm. Nhiều hộ dân vừa vay tiền đầu tư trồng mới cây tiêu và một số loại cây ăn trái khác đang đứng trước nguy cơ mất trắng do thiếu nước. Không ít hộ nghèo sống nhờ lượm điều thuê rơi vào thất nghiệp vì năng suất giảm, chủ vườn không có nhu cầu thuê nhân công. Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến chủ trương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của xã” - ông Nguyễn Bá Tự cho biết thêm.
NHIỀU GIẢI PHÁP CHỐNG HẠN
Ngay từ đầu năm, UBND xã đã khuyến cáo người dân ủ rơm, cỏ vào gốc nhằm giữ ẩm cho cây và hướng dẫn hộ dân đào hố, lót bạt chứa nước; đồng thời có nhiều công văn gửi tới các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn về việc phòng, chống hạn. Cụ thể, UBND xã đã làm việc với nhà máy xi măng và một số doanh nghiệp khai thác đất sét, khoáng sản trên địa bàn có ao, hồ để xin nước cho dân. Xã cũng đã làm việc với Nông trường cao su Xa Cam (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long) hỗ trợ xe chở nước cho dân. Hằng ngày, các xe chở nước của nông trường tỏa đi các thôn, ấp để cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho người dân. Vì vậy, không kể thứ bảy, chủ nhật, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Bá Tự và cán bộ giao thông - thủy lợi túc trực 24/24 giờ để điều tiết xe chở nước cho dân. UBND xã Thanh Lương trích kinh phí mua máy bơm, dây điện, ống dẫn để bơm nước cho hộ dân.
Những ngày này, giải “cơn khát” cho người dân đang là vấn đề nóng, được quan tâm nhiều nhất ở xã Thanh Lương. Khi thì các thôn báo cáo nhu cầu nước tưới, nước sinh hoạt; khi cán bộ giao thông - thủy lợi trao đổi việc lắp ráp đường ống nước, đồng hồ... để chuẩn bị đưa công trình trạm cung cấp nước sạch sinh hoạt của xã với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng đi vào vận hành. Trạm cấp nước đi vào hoạt động sẽ giải cơn khát cho hàng trăm hộ dân khu vực trung tâm xã... Ông Tự cho rằng, chi phí đầu tư trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch mỗi ha tiêu, cây ăn trái không phải ít và những loại cây trồng này là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Thế nhưng, cơn đại hạn năm nay đã làm nhiều hộ dân khốn khó. Các ấp Thanh An, Thanh Bình, Thanh Hải, Phố Lố, Sóc Giếng có diện tích cây ăn trái và cây tiêu lớn nhất xã cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ vì khô hạn.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026