Ông Dân giới thiệu vườn sầu riêng xen mít của gia đình
Sinh năm 1966 tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng ông Dân chọn Minh Long làm nơi “an cư lạc nghiệp”. “Ban đầu tôi chọn Bến Lức (Long An) vì quyết định khởi nghiệp bằng trồng chanh. Do địa hình Bến Lức thấp, dễ ngập úng nên mấy vụ chanh đều không cho kết quả như mong đợi. Năm 1996, 70 trong số 140 gốc chanh bị chết do ngập úng. Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy Minh Long có điều kiện khí hậu phù hợp với cây chanh nên năm 1998, tôi về đây mua 1 ha đất. Năm 2000, tôi bán toàn bộ đất ở Bến Lức, chuyển về Minh Long sinh sống và dốc vốn trồng chanh” - ông Dân nói.
Năm 2009, các gốc chanh đã có tuổi, năng suất thấp và tốn nhiều công chăm sóc nên ông Dân chuyển đổi cây trồng. Qua thăm dò thị trường và nghiên cứu điều kiện đất đai, ông chọn sầu riêng làm loại cây trồng chủ lực. Bởi theo ông, Bình Phước có lượng mưa trung bình từ 1.500-2.000mm/năm, nhiệt độ bình quân trong năm ổn định từ 25,8-26,2OC mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo với 2 mùa mưa - nắng rõ rệt cùng độ pH của đất ở mức 5-6 là điều kiện lý tưởng cho sầu riêng sinh trưởng và phát triển.
Để lựa chọn được giống ưng ý, ông tới Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (Tiền Giang) tìm hiểu và mua 90 cây sầu riêng giống Monthon và 10 cây giống RI6 về trồng. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây, ông đào hố dự trữ các loại phân hữu cơ và đào 1 giếng nước trong vườn để chủ động nước tưới. Đến nay, 50 cây sầu riêng đang có trái non và cho thu hoạch vào tháng 5-6 tới. Dự kiến, sẽ mang về cho gia đình ông Dân 300 triệu đồng.
Xen giữa các hàng sầu riêng là những gốc mít cao sản hơn 10 năm tuổi. Ông Dân cho biết: “Tôi trồng mít xen chanh từ năm 2004. Sau này, chặt chanh trồng sầu riêng, tôi vẫn giữ lại mít. Mít nhanh cho thu hoạch lại dễ tiêu thụ”. Mít của gia đình ông được thương lái vào tận vườn thu mua cung cấp cho thị trường Bình Dương. Với 180 gốc mít hiện có, mỗi năm gia đình ông thu 60 triệu đồng.
“Trồng mít xen sầu riêng không chỉ nâng cao thu nhập mà còn giảm chi phí phân bón và công chăm sóc. Cây sầu riêng thường gặp các bệnh phổ biến, như nấm hồng, sâu đục trái... thì mít cũng dễ mắc các bệnh tương tự, đòi hỏi người trồng phải chăm sóc kỹ. Các loại phân bón chứa nhiều Kali cùng thuốc bảo vệ thực vật chứa kali Sunfat có thể giải quyết những bệnh trên của cả 2 loại cây. Tôi còn đều đặn bón phân phức hợp NPK 15-15-15+TE, NPK 19-9-19+TE,... cho 2 loại cây dù có giá cao hơn các loại phân bón thông thường nhưng bón phân phức hợp giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả vườn cây” - ông Dân chia sẻ.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026