Thứ 2, 10/11/2025 12:40:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:41, 11/04/2016 GMT+7

Ngành nông nghiệp với các biện pháp phòng, chống hạn

Thứ 2, 11/04/2016 | 06:41:00 211 lượt xem
BP - Hạn hán nghiêm trọng đã và đang diễn ra ở hầu hết các huyện, thị xã trong tỉnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Phóng viên Báo Bình Phước phỏng vấn ông Trần Văn Lộc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.

P.V: Ông đánh giá tình hình hạn hán hiện nay trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Ông Trần Văn Lộc: Từ đầu tháng 11-2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh nắng nóng kéo dài, hầu như không có mưa; nhiệt độ ở mức cao, điển hình như khu vực thị xã Đồng Xoài có những ngày nhiệt độ lên tới 38,50C; lượng dòng chảy ở các sông, suối giảm nhiều, hầu hết các khe, rạch nước đã cạn kiệt. Do khô hạn kéo dài nên nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân tăng cao, trong khi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh xuống thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Hạn hán xảy ra nghiêm trọng hơn tại hai huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và thị xã Bình Long.

Khô hạn nên lúa không làm hạt được, cả cánh đồng chỉ toàn cây rơm (ảnh chụp tại cánh đồng ấp Đông Phất, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản)Khô hạn nên lúa không làm hạt được, cả cánh đồng chỉ toàn cây rơm (ảnh chụp tại cánh đồng ấp Đông Phất, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản)

Đến ngày 20-3-2016, tổng diện tích cây trồng toan tính bị ảnh hưởng là 28.829 ha. Trong đó, lúa 1.691 ha, rau các loại 482 ha, cây hằng năm khác 1.081 ha, cây công nghiệp dài ngày 25.576 ha (tiêu 7.150 ha, cà phê 8.025 ha, cây ăn trái 3.192 ha và cây công nghiệp lâu năm khác 7.210 ha). Tổng số hộ dân thiếu nước sinh hoạt là 26.190. Tổng diện tích ao cá bị ảnh hưởng 588 ha. Gia súc thiếu nước uống khoảng 1.000 con. Tổng diện tích rừng bị cháy 12,884 ha. Ước thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh đến ngày 20-3-2016 khoảng trên 500 tỷ đồng.

P.V: Thưa ông, với tình hình hạn hán hiện nay, Bình Phước có công bố thiên tai?

Ông Trần Văn Lộc: Qua số liệu thống kê thiệt hại tại các huyện, thị xã thì Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Tuy nhiên, để có cơ sở công bố rủi ro thiên tai hạn hán, tại cuộc họp ngày 24-3-2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg, ngày 15-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai chỉ đạo các phòng, ban rà soát, lại số hộ, diện tích và mức độ thiệt hại cho chính xác và so sánh với các tiêu chí. Nếu đủ điều kiện rủi ro thiên tai theo cấp độ được đánh giá thì đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố.

P.V: Nếu công bố thiên tai, nông dân sẽ được hỗ trợ gì?

Ông Trần Văn Lộc: Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho các hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28-6-2010. Đồng thời, thực hiện theo Thông tư số 187/2010/TT-BTC, ngày 22-11-2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì thiệt hại do thiên tai được xác định để làm căn cứ hỗ trợ gồm: Số lượng gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản, hải sản bị chết, bị phá hủy do thiên tai; diện tích cây trồng bị chết, bị mất trắng; thời gian hỗ trợ kể từ ngày thiên tai xảy ra trên từng địa bàn theo quyết định công bố loại thiên tai do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 187/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

P.V: Trách nhiệm của ngành như thế nào trong việc giảm thiệt hại do hạn hán cho nông dân, thưa ông?

Ông Trần Văn Lộc: Ngay từ đầu mùa khô 2015-2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 24-11-2015 và Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 2-2-2016 về phòng, chống hạn hán năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, sở có Văn bản số 210/SNN-TL, ngày 25-2-2016 gửi các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt và UBND các huyện, thị xã triển khai một số biện pháp chống hạn trong mùa khô năm 2016.

Ngoài phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền giúp người dân đối phó với hạn hán, sở đã phối hợp đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh kiểm tra toàn bộ diện tích tưới của từng công trình đang phục vụ để có kế hoạch tưới phù hợp. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương đảm bảo cung cấp nước tưới cho diện tích đã hợp đồng; tăng cường kiểm tra các khu tưới để điều tiết sắp xếp lịch tưới; phối hợp với chính quyền các cấp để có kế hoạch tưới, chuyển nước phục vụ cho số diện tích mà nhân dân không hợp đồng tưới; ưu tiên thứ tự cấp nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc, sau đó mới đến tưới cho cây trồng...

Ngành đã thực hiện biện pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại khu vực thiếu nước như các xã Lộc Thiện, Lộc Thành, Lộc Thịnh, Lộc Tấn (Lộc Ninh); một số xã của huyện Bù Đốp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nạo vét giếng đào, khoan mới các giếng để giải quyết cấp bách nước cho sinh hoạt.

Đối với công tác phòng, chống cháy rừng: Chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã chủ động kiểm tra tình hình phòng, chống cháy rừng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ở các địa bàn trọng điểm theo đúng phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của địa phương và thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng mùa khô năm 2015-2016 của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất việc điều tiết nước chống hạn cho hạ du các công trình thủy điện, thủy lợi trên sông Bé và triển khai biện pháp phòng, chống hạn hán tại các huyện, thị xã.

Sở đã thống nhất với Nhà máy thủy điện Cần Đơn mở cống cấp nước vận hành được 4,3km kênh chính và 5km kênh nhánh phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước thô cho công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp). Hoàn thành đấu nối hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Lương (Bình Long) từ nguồn cấp nước của Nhà máy xi măng Hà Tiên - Bình Phước phục vụ người dân trong xã. Kiểm tra và đưa vào vận hành công trình cấp nước tập trung liên xã Lộc Hưng - Lộc Thái (Lộc Ninh); đẩy nhanh xây dựng đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Ngành phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước tổ chức họp với chính quyền địa phương xây dựng phương án sử dụng nước hồ Rừng Cấm, ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Lộc Ninh và mở rộng khu vực hai xã Lộc Thái và Lộc Hưng (Lộc Ninh), sử dụng nước uống cho gia súc, phần còn lại mới cấp cho sản xuất nông nghiệp.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Hồng Cúc (thực hiện)

  • Từ khóa
40228

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?