Khoản thu ngoài quốc doanh sẽ tập trung vào các đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: Một góc trung tâm thương mại Phước Bình)
Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Phước Long cho biết: Năm 2015, chi cục thu hồi nợ đọng thuế đạt 21 tỷ đồng từ các năm trước chuyển sang. Tuy nhiên, báo cáo nợ đọng thuế của thị xã đến nay còn 169 tỷ đồng; trong đó, nợ khó thu 147 tỷ đồng. Năm 2016, Cục Thuế giao chỉ tiêu thu nợ đọng 24 tỷ đồng, vì vậy chi cục đã tham mưu ban hành 60 quyết định cưỡng chế phong tỏa tài khoản để thu nợ đọng, đến nay đã xử lý cưỡng chế 25 doanh nghiệp...
Việc thu ngân sách qua hai tháng đầu năm 2016 có nhiều yếu tố không thuận lợi khi các nguồn thu chủ yếu của thị xã giảm mạnh. Cụ thể, việc thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản, nên các doanh nghiệp nông sản, đặc biệt ngành sản xuất chế biến hạt điều (chiếm 80% số thu ngoài quốc doanh của Phước Long) không phải kê khai nộp thuế. Các doanh nghiệp thương mại và chế biến mủ cao su đến nay đã đi vào hoạt động nhưng giá mủ giảm, dẫn đến không bán được hàng; giá dầu điều ép cũng giảm từ 9.000 đồng/kg xuống còn 2.500 đồng/kg... Vì thế, phát sinh thuế của các doanh nghiệp thấp so với cùng kỳ.
“Chi cục phấn đấu hết quý 1/2016 thu ngân sách đạt 25% chỉ tiêu giao cả năm. Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế trên địa bàn, chúng tôi sẽ tham mưu cấp trên để công bố nêu tên trên phương tiện thông tin đại chúng” - ông Thắng cho biết.
T. Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026