BP - Sinh năm 1978 tại Hải Dương, do hoàn cảnh khó khăn nên học xong phổ thông (năm 1998), anh Nguyễn Doãn Biên vào Biên Hòa (Đồng Nai) chăn nuôi heo thuê. Sau một thời gian, anh chuyển về ấp 3, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) mua đất sinh sống. Khởi nghiệp với 2 con heo nái, anh tranh thủ đi mót mủ cao su và trồng thêm các cây ngắn ngày để đảm bảo lương thực cho gia đình và phục vụ chăn nuôi. Khi heo sinh sản, anh giữ lại để tiếp tục phát triển đàn. Số tiền thu được từ việc bán lứa heo đầu đã tạo động lực cho anh quyết tâm làm giàu.
Anh Biên giới thiệu đàn heo của gia đình
Qua một thời gian, anh chọn nuôi giống heo lai Landrace. Đặc điểm giống heo này là toàn thân màu trắng tuyền, đầu nhỏ, tai to, tỷ lệ nạc cao. Heo lai Landrace còn có khả năng sinh sản cao, trung bình đạt 1,8-2 lứa/năm, mỗi lứa đẻ 10-12 con với trọng lượng trung bình đạt 1,2-1,3kg/con. Do vậy, trong diện tích chăn nuôi khoảng 100m2, số heo gia đình anh nuôi luôn bảo đảm về cơ cấu đàn, hạn chế tối đa việc mua heo con ngoài thị trường về nuôi.
Anh cho biết: “Có thời điểm đàn heo bị dịch bệnh chết, tôi đã chủ động tìm đến các cơ quan chuyên môn để được tư vấn cách phòng, chống bệnh cho đàn heo; tham gia các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề nuôi heo của Hội Nông dân xã để tích lũy kinh nghiệm. Sau những khóa bồi dưỡng kiến thức bổ ích cùng tinh thần cầu tiến, tôi đã tự phòng và chữa khỏi bệnh cho đàn heo”.
Heo lai Landrace xuất chuồng sau khi nuôi 4,5-5 tháng với cân nặng khoảng 70kg/con. Lứa heo vừa qua, anh Biên nuôi 20 con và đã xuất chuồng gần hết. Với giá 42 ngàn đồng/kg heo hơi, anh thu lãi gần 30 triệu đồng/lứa. Mỗi năm, anh có thể nuôi 2-3 lứa heo và thu về hơn 100 triệu đồng. Anh dự tính sẽ xây thêm chuồng trại để nhân rộng đàn trong thời gian tới.
Anh Biên chia sẻ, ngoài phòng bệnh cho heo, người nuôi còn gặp thách thức lớn là chi phí sản xuất. Để giảm chi phí chăn nuôi, anh làm đậu phụ bán để lấy bã nuôi heo. Từ 7kg bã đậu nành có giá trị năng lượng tương đương 1kg thức ăn tinh hỗn hợp mà hàm lượng prôtêin thô lại cao hơn nhiều. Mặt khác, hàm lượng chất xơ cao, lại có lượng lignin thấp, lợi cho tiêu hóa nên vỏ đậu nành rất tốt cho heo nái và heo thịt. Không chỉ tạo ra nguồn thức ăn tốt cho heo, việc làm đậu phụ bán còn đem về cho gia đình anh nguồn thu đều đặn 4 triệu đồng/tháng.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026