Anh Nguyễn Văn Bắc, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Bù Đốp cho biết: “Là địa bàn chịu khô hạn nhất nhì tỉnh nên việc trồng lúa ở Bù Đốp đạt hiệu quả không cao. Vì vậy, trong một lần dự hội thảo về giới thiệu giống lúa mới tại TP. Hồ Chí Minh, tôi được nghe về các giống lúa mới như VN121, OM 3536, OM 4900, OM 5451, OM 6162, OM 7347, OM 3536 với những ưu điểm vượt trội so với giống lúa đang trồng trên địa bàn huyện nên tôi đã mang các giống lúa mới này về trồng thí nghiệm tại huyện từ năm 2014”.
Các giống lúa mới khi khảo nghiệm đều cho năng suất từ 6-8 tấn/ha
Qua quá trình trồng thử nghiệm tại Bù Đốp, tất cả giống lúa trên đều sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó, giống lúa VN121 có sức chịu hạn vượt trội so với các giống lúa khác và cho năng suất cao nhất, đạt 7,2-8 tấn/ha. VN121 do tiến sĩ Đào Minh Sô, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam nghiên cứu và phát triển được công bố năm 2009, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bằng bảo hộ số: 19.VN.2013 ngày 25-3-2013. Theo đánh giá kỹ thuật, giống lúa VN121 có thời gian sinh trưởng từ 87-90 ngày, năng suất đạt 6-8 tấn/ha.
Anh Bắc cho hay, huyện Bù Đốp hiện có khoảng 2.000 ha đất trồng lúa. Người dân chỉ trồng lúa một vụ do thiếu nước vào mùa khô. Trong khi đó, giống lúa VN121 có khả năng trồng 2 vụ/năm vì ưu điểm chịu hạn khá tốt, ít sâu bệnh so với các giống lúa hiện có ở huyện.
Ông Vũ Kim Đương, trú thôn 3, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) cho biết: “Gia đình tôi trồng giống lúa VN121 thử nghiệm 0,2 ha. Cuối vụ thu hoạch, năng suất giống lúa VN212 cao gần gấp đôi so với giống cũ mà gia đình tôi đang trồng; chất lượng gạo và cơm đều ngon hơn. Vì vậy vụ tới, tôi sẽ gieo trồng hết diện tích giống lúa mới này”. Giống lúa VN121 đang được hộ dân ở Bù Đốp đưa vào sản xuất đại trà. Ngoài trồng thử nghiệm các giống lúa mới, anh Bắc hiện đang cùng các đồng nghiệp trồng thử nghiệm các giống đậu tương HL 07-15, VDN 98, HLDN 29, MTD 720, VDN 14. Ưu điểm các giống đậu tương này cho năng suất cao, kháng sâu bệnh và chịu hạn tốt.
Trong mùa khô, Bù Đốp là huyện thiếu nước tưới trầm trọng, nhiều cánh đồng bỏ hoang, hy vọng việc nhân rộng giống lúa VN121 và đậu tương mà anh Bắc đang trồng thử nghiệm sẽ là hướng đi mới cho các nông hộ ở đây.
Thành Nguyện

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026