Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã bán theo giá niêm yết với nhiều nhóm hàng tiêu dùng như: gạo, đường, đậu, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau quả, rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt…
Trứng gà sạch của Công ty TNHH Ba Huân (TP. Hồ Chí Minh) tham gia chương trình bình ổn giá tại Siêu thị Co.op mart Đồng Xoài
Ngoài những nhóm hàng dự trữ theo kế hoạch, các doanh nghiệp đã chủ động dự trữ thêm nhiều nhóm hàng tiêu dùng khác như: bánh, mứt, nước giải khát, rượu, bia… Qua thống kê của Sở Công thương, tổng giá trị hàng hóa được các doanh nghiệp dự trữ, cung ứng trong dịp tết ước trên 500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động phối hợp, thống nhất với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tổ chức nhiều chuyến bán hàng lưu động, nhất là những mặt hàng thiết yếu là hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn, vùng sâu, xa với tổng trị giá mỗi đợt khoảng 250 triệu đồng.
Nhờ các biện pháp linh hoạt nên thị trường trước, trong, sau Tết nguyên đán Bính Thân không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, khan hiếm hoặc tăng giá đột biến.
H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026