Gia đình ông Nguyễn Quốc Trượng, khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long nuôi heo quanh năm. Những ngày gần tết, ông bán được 30 con heo thịt, trong đó có 10 con được bán vào các ngày cận tết. Theo ông, để heo nái sinh sản và có heo thịt bán dịp tết, người dân phải nuôi heo nái từ 6-8 tháng trước. Năm nay, đầu tháng 12 âm lịch ông xuất chuồng hơn 20 con heo thịt với giá 43,5 ngàn đồng/kg, trừ chi phí cám, giống heo, gia đình có lãi khoảng 500 ngàn đồng/con.
Giá heo lên xuống thất thường, tuy nhiên vào dịp tết giá thường ở mức cao nhất. Vì vậy, những ngày này ông Trượng cũng đã huẩn bị đàn heo khoảng 10 con để bán với giá cao hơn. Ông Trượng nói: “Theo dự đoán của tôi, khả năng tết này giá heo tăng lên khoảng 45- 47 ngàn đồng/kg. Nếu được vậy, người chăn nuôi có lời hơn, còn giữ nguyên giá như hiện nay thì tạm thời ổn định. Hiện nhà tôi có 10 heo nái và 40-50 con heo thịt, tết này xuất chuồng khoảng 10 con”.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lan, khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long cũng chăn nuôi heo. Gia đình bà vừa xuất chuồng bầy heo 10 con với giá 42 đồng/kg. Bà Lan cho biết: Để thích hợp cho việc chăn nuôi heo thì vườn phải rộng rãi, sử dụng công nghệ biogas để tận dụng chất thải của heo. Trung bình nuôi một con heo đến lúc bán “ngốn” hết 8 bao cám, một bao giá khoảng 270 ngàn đồng. Hiện gia đình bà Lan có hơn chục con heo thịt đang trong giai đoạn vỗ béo để có thể xuất chuồng dịp tết.
Cách tết khoảng 3-4 tháng, nhà nông ở thị xã Bình Long tích cực chăm sóc vật nuôi, nhất là đàn heo nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao dịp cuối năm. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của thị trường tăng mạnh nhất. Với sự chuẩn bị khá chu đáo về con giống và vệ sinh phòng dịch, người nuôi heo đặt hy vọng khá nhiều vào lứa heo bán tết để mang lại thu nhập cho gia đình. Bên cạnh tập trung tăng đàn, người chăn nuôi cũng quan tâm đến việc phòng ngừa dịch bệnh bằng cách chọn giống heo chất lượng cao. Mặc dù giá heo giống tại các cơ sở có uy tín cao hơn so với heo giống trôi nổi ngoài thị trường nhưng con giống được đảm bảo khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, khả năng chống chịu bệnh cao, khi nuôi sẽ ít bị rủi ro. Ngoài việc đầu tư con giống, công việc được ưu tiên nhất hiện nay là bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho đàn heo, theo dõi sát tình hình dịch bệnh để không ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và kịp xuất chuồng vào dịp tết.
Hoài Thi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026