Thứ 2, 10/11/2025 05:51:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:21, 28/01/2016 GMT+7

Hải quan Bình Phước vững vàng hội nhập

Thứ 5, 28/01/2016 | 10:21:00 185 lượt xem
BP - Thực hiện lộ trình hiện đại hóa ngành hải quan theo hướng “chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, những năm qua, Cục Hải quan đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS trong thông quan hàng hóa đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp (DN) và công tác quản lý nhà nước về hải quan.

KIỂM SOÁT TỐT NGUỒN THU

Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng mức tăng trưởng thấp nên sản xuất - kinh doanh của DN còn nhiều khó khăn; số DN giải thể, ngừng hoạt động không ngừng tăng, ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách... Tuy nhiên, Cục Hải quan đã thu ngân sách 272,33 tỷ đồng, đạt 174,2% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, 136,16% dự toán HĐND tỉnh giao và 132,84% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

Lực lượng hải quan kiểm tra phương tiện vận tải tại Cửa khẩu quốc tế Hoa LưLực lượng hải quan kiểm tra phương tiện vận tải tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Có được kết quả đó là nhờ nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất - kinh doanh của một số DN thường xuyên làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Đặc biệt từ năm 2015, tại các cửa khẩu đều có bãi tập kết nên việc giám sát, kiểm tra hàng hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ngoài ra, việc triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đã thu hút nhiều DN ngoài tỉnh đến làm thủ tục, góp phần tăng thu ngân sách. Ngành hải quan cũng đã triển khai thanh toán điện tử (E-payment) trên cơ sở kết nối hệ thống công nghệ thông tin giữa hải quan với kho bạc và ngân hàng thương mại. Chính sách đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, quản lý mật khẩu, phòng, chống vi rút... được thực hiện đúng quy định.

Ông Trương Ngọc Lượng, Phó cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước cho hay: Quy định về kiểm tra sau thông quan tại Luật Hải quan năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành có sự thay đổi, Cục Hải quan đã chỉ đạo lực lượng đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan. Đặc biệt chú trọng vào các DN, lĩnh vực, mặt hàng có rủi ro cao. Trong năm 2015, có 15 DN được kiểm tra sau thông quan. Qua kiểm tra, hải quan đã hướng dẫn DN hiểu rõ quy định của pháp luật, khai báo đúng và xử lý kịp thời  sai sót, góp phần chống gian lận thương mại, kiểm soát tốt nguồn thu.

Bà Đinh Thị Kiều Chinh, đại diện Công ty TNHH Chen Lain Metal (Khu công nghiệp Chơn Thành) nói: “Từ khi áp dụng hệ thống thông quan tự động, việc khai báo hải quan của DN đã được rút ngắn, thời gian thông quan giảm nhiều so với trước. Thực hiện thông quan điện tử, DN có thể hoàn tất khai báo hải quan tại trụ sở và nhập tất cả dữ liệu vào phần mềm khai báo, khi đến cửa khẩu chỉ chờ phân luồng hàng hóa là có thể giao cho bạn hàng”.

KIÊN QUYẾT CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Vùng biên giới của tỉnh có nhiều đường mòn, lối mở phục vụ cư dân biên giới qua lại buôn bán, thăm thân nhân,  các đối tượng buôn lậu lợi dụng xé lẻ hàng hóa rồi thuê người vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Trong các khu công nghiệp, một số DN lợi dụng chính sách quản lý hàng hóa sản xuất gia công, hàng xuất - nhập khẩu để tuồn hàng, nguyên liệu nhập khẩu vào trong nước nhằm gian lận thuế và trốn thuế... Do vậy, Cục Hải quan tỉnh chủ động phối hợp với các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo 389 của tỉnh và chỉ đạo các chi cục tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát chặt chẽ các tụ điểm có dấu hiệu phạm tội, đường dây, ổ nhóm chuyên vận chuyển hàng lậu. Ngành thường xuyên thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng buôn lậu, tập trung đấu tranh vào một số mặt hàng trọng điểm như gỗ xẻ các loại, thú rừng, thuốc lá điếu, hàng nông sản, đường cát, phụ tùng xe máy... 

Năm 2015, có 330 DN thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, tăng 24,06% so với năm 2014; kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt hơn 1 tỷ 880 triệu USD, tăng 2,12% so với năm 2014; thu hồi nợ đọng 4,206 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 29 vụ buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép; phối hợp điều tra, ngăn chặn 1 DN có hành vi xuất khống, xuất quay vòng hàng hóa qua cửa khẩu nhằm hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng; xử phạt vi phạm 144 vụ 1 tỷ 349,7 triệu đồng...

Về cuối năm, cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại càng gay gắt. Đối tượng buôn lậu hoạt động rất tinh vi, có canh đường, cảnh giới và lợi dụng ngoài khu vực kiểm soát của các chi cục hải quan cửa khẩu để tập kết hàng hóa chờ cơ hội thuận lợi vận chuyển vào nội địa. Một số hành khách đi từ Lào về Việt Nam bằng xe khách qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cũng vận chuyển trái phép hàng hóa... Điển hình là vụ bắt giữ xe khách đi từ huyện Paskse, tỉnh Chămpasắk (Lào) về thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe có 1 lô hàng không có hóa đơn chứng từ, qua xác minh, phát hiện là trứng Artemia dùng làm thức ăn cho thủy sản, thuốc lá điếu và phụ tùng xe máy. Cục Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển UBND tỉnh xử phạt theo quy định.

Ông Trương Ngọc Lượng cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, lực lượng hải quan tập trung nắm chắc tình hình tại các địa bàn, tuyến, mặt hàng trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất - nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất - nhập cảnh qua lại biên giới tại barie; nắm bắt hoạt động của DN sản xuất, đặc biệt là hoạt động xuất - nhập khẩu và sản xuất các mặt hàng liên quan đến chất hướng thần, gây nghiện...

Năm 2016, Hải quan Bình Phước tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, mở rộng cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh... tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế Bình Phước vững bước trên con đường hội nhập.

Minh Luận

  • Từ khóa
40025

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?