Thứ 2, 10/11/2025 05:49:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:14, 22/01/2016 GMT+7

Ông trưởng ấp thành công với mô hình “đa con”

Thứ 6, 22/01/2016 | 14:14:00 121 lượt xem
BP - Giá mủ cao su xuống thấp đã khiến nhiều người phải lao đao, khốn đốn tìm kế mưu sinh. Không ít gia đình chặt bỏ cao su để trồng loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng với nhà nông Đinh Văn Nhung ở ấp 3, xã Nha Bích (Chơn Thành) thì khác, ông không chỉ gắn bó với cây cao su mà còn duy trì hiệu quả mô hình nuôi ba ba và bồ câu để có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhạy bén trong sản xuất

Mấy năm nay mủ cao su rớt giá, gia đình ông Nhung phải chật vật kiếm kế sinh nhai nhưng trong cái khó lại ló cái hay. Ông chia sẻ: “Tôi không chặt cao su trồng tiêu như nhiều người đang làm vì đất ở đây không thích hợp cho hồ tiêu sinh trưởng, phần vì cao su vẫn đem lại thu nhập, dù ít ỏi nhưng đều đặn hằng ngày gia đình vẫn có thu nhập. Tôi quyết định tiếp tục gắn bó với cao su nhưng không thụ động ngồi chờ mủ tăng giá”.

Ông Nhung bắt đầu nuôi ba ba từ năm 2014 theo giới thiệu của người thân. Ban đầu, ông đầu tư 50 triệu đồng xây dựng bể nuôi với diện tích 72m2 và mua 400 con giống về thả. Ông cho biết: Nuôi ba ba không tốn nhiều công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế đem lại lớn. Sau khoảng 15 tháng nuôi, trọng lượng ba ba nặng trên 1kg/con và có thể xuất bán. Hiện tôi bán cho các quán ăn giá 150 ngàn đồng/con trọng lượng 7-8 lạng, riêng các thương lái từ TP. Hồ Chí Minh về thu mua với giá hơn 200 ngàn đồng/kg nên mỗi năm gia đình tôi thu khoảng 100 triệu đồng từ ba ba.

Ngoài ba ba, ông Nhung còn nuôi 60 cặp bồ câu - loại chim sinh sản nhanh, dễ chăm sóc với các loại thức ăn, như bắp, gạo, lúa. Bồ câu nuôi khoảng 6 tháng sẽ trưởng thành và đẻ trứng, mỗi lứa một cặp. Hiện với giá bán 100 ngàn đồng/cặp, mỗi năm, bồ câu mang về cho gia đình ông nguồn thu từ vài chục đến 100 triệu đồng. Do vậy, dù giá mủ xuống thấp nhưng gia đình ông vẫn có thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng/năm.

Và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Năm 2011, ông Nhung được người dân ấp 3 tín nhiệm bầu làm trưởng ấp. Với phương châm “luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, bất kể ngày đêm, ông đều tận tình hướng dẫn, giúp đỡ khi người dân trong ấp gặp khó khăn và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông còn là thành viên Ban chủ nhiệm tổ khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nha Bích. Ông Nhung cho hay: “Trước đây, người dân đánh bắt thủy sản ở hồ thủy lợi Phước Hòa bằng kích điện gây tác hại lớn đến môi trường. Từ ngày thành lập tổ (năm 2013), chúng tôi cùng lực lượng công an thường xuyên kiểm tra hồ chứa, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng dẫn cách đánh bắt khoa học cho người dân”. Nhờ vậy, đến nay số vụ dùng kích điện giảm hẳn”. Còn trên cương vị Chi hội phó cựu chiến binh ấp 3, ông đã kêu gọi hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội được 47 triệu đồng, giúp hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế.

Ông Lê Bá Thể, Chủ tịch Hội nông dân xã nhận xét: Không chỉ cần cù, chịu khó, ông Nhung còn là người có tinh thần học hỏi và năng động. Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những đóng góp của ông không chỉ được công nhận qua những tấm bằng khen, giấy khen mà còn là sự tin yêu, quý mến của nhân dân trong ấp.               

Thế Tường

  • Từ khóa
40002

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?