Thứ 2, 10/11/2025 03:24:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:14, 10/01/2016 GMT+7

Tăng gia sản xuất nâng cao mức sống bộ đội

Chủ nhật, 10/01/2016 | 13:14:00 450 lượt xem
BP - Những năm qua, mặc dù còn bộn bề với khó khăn trong ngày đầu Hớn Quản đổi tên và đi vào hoạt động, khắc ghi lời Bác dạy: “Tiết kiệm cốt là để giúp vào việc tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân”, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hớn Quản đã nỗ lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm đạt mục tiêu đáp ứng trên 90% nhu cầu thực phẩm sạch cho đơn vị, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,8%.

Thượng tá Đàm Văn Huyền, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Chúng tôi muốn nâng cao mức sống của bộ đội, đảm bảo nuôi quân giỏi cần phải tăng gia tốt. Hiện nay, giá thị trường không ngừng biến động, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng đã trở thành vấn đề đáng báo động. Vì vậy, việc đơn vị tự cung, tự cấp phần lớn thực phẩm đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi quân, giúp cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối an tâm công tác, đạt được kết quả cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Chiến sĩ Ban CHQS huyện Hớn Quản đang tăng gia sản xuất

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần, Ban CHQS huyện đã quy hoạch và củng cố khu tăng gia sản xuất, đặt ra yêu cầu luôn đảm bảo rau xanh và cá đưa vào bếp ăn thấp hơn từ 10-20% giá thị trường. Tham quan khu vườn phủ một màu xanh mướt của mồng tơi, cải, rau dền cùng đàn bò đang thời kỳ phát triển, chúng tôi cảm nhận được khí thế thi đua lao động, tăng gia sản xuất sôi nổi nơi đây. Những người lính ngoài giờ làm việc, luyện tập thể thao còn dành thời gian chăm sóc luống rau, con cá, tạo nguồn thực phẩm sạch, tươi sống tại chỗ với giá thành hợp lý, ổn định bữa ăn hằng ngày.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 158/CT-BTL của Bộ tư lệnh Quân khu về công tác đảm bảo hậu cần, Ban CHQS huyện đã quy hoạch và rào bằng lưới B40 khu tăng gia sản xuất có diện tích 2.650m2 gồm: trồng rau xanh, củ, quả 1.300m2; 100m2 rau gia vị; 150m2 vườn thuốc nam; khu vực chăn nuôi 1.100m2 gồm nuôi 14 con bò, 25 con heo, 80 con gà, vịt. Từ đó, đã giúp đơn vị thu được 3.256kg rau, củ, quả; 1.264kg thịt các loại, 860kg cá trong năm 2015. Nhìn những luống rau xanh mơn mởn, ít ai biết 5 năm về trước, nơi đây là bãi đất khô cằn về mùa khô, ngập nước về mùa mưa. Từ ngày tiếp nhận, Ban CHQS huyện đã cải tạo, biến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ, tốt tươi. Riêng khu vực ao cá Bác Hồ, trước đây không có hàng rào kiên cố nên công tác quản lý, thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Sau này, Ban CHQS huyện đã nạo vét, cải tạo 6 ao với tổng diện tích 5.500m2 để nuôi cá. Mỗi năm, lượng cá thu hoạch đáp ứng 85% nhu cầu về cá trong bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó góp phần đưa tổng thu chăn nuôi, sản xuất bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/năm, đưa vào chế độ ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ đạt 5.000 đồng/người/ngày. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đều đạt các chỉ tiêu về tăng gia sản xuất với 12kg rau xanh/người/tháng, tự túc 100% thịt.

Thượng tá Đàm Văn Huyền cho biết thêm: “Lượng rau xanh, thực phẩm tăng gia luôn đáp ứng trên 90% nhu cầu thực phẩm sạch cho đơn vị, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quân số khỏe đạt 99,8%. Để có được kết quả đó, Ban CHQS huyện đã huy động tối đa sự hỗ trợ của các ngành, như Trạm Khuyến nông huyện hướng dẫn cải tạo đất, hỗ trợ hệ thống tưới tự động, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm”. Bên cạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo ban CHQS các xã đẩy mạnh tăng gia sản xuất để nuôi quân giỏi. Điển hình trong phong trào có ban CHQS các xã Tân Quan, Phước An, Thanh Bình, mỗi đơn vị có diện tích trồng rau thường xuyên gần 100m2, 150m2 hồ cá, 2 con heo, 15-20 con gà, vịt. Ban CHQS huyện đã cung cấp 6 con heo giống cho ban CHQS các xã chăn nuôi, đảm bảo đời sống.

Thanh Mai

  • Từ khóa
39947

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?