Thứ 5, 09/05/2024 03:37:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:32, 20/06/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Phú Riềng hướng đến nông nghiệp hữu cơ

Văn Đoàn
Thứ 7, 20/06/2020 | 08:32:00 576 lượt xem
BPO - Phú Riềng có thế mạnh phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực, như: cao su, điều, sầu riêng, bơ, bưởi… Những năm qua, huyện luôn quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ sạch nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Tiềm năng phát triển nông nghiệp

Với vị trí địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, Phú Riềng là một trong những địa bàn có tiềm năng phát triển mạnh về nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 48.000 ha cây trồng, trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm khoảng 46.700 ha, chủ yếu là cao su, điều… Ngoài những cây trồng truyền thống, huyện còn mở rộng trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: dưa lưới, rau thủy canh, sâm bố chính, sâm dây, đinh lăng… Giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp huyện đạt bình quân 4%/năm. Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái đạt 2.505 tỷ đồng.

Song song đó, hoạt động sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Phú Riềng cũng phát triển mạnh với gần 2.400 con bò, 2.250 con dê và hơn 13.000 con heo, tổng sản lượng trên 2.450 tấn thịt cùng hơn 263.000 con gia cầm, sản lượng thịt đạt hơn 817 tấn và trên 2,7 triệu quả trứng. Theo đó, giá trị sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi năm qua đạt trên 234 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn có hơn 228 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản với sản lượng hằng năm đạt hơn 490 tấn.

Sầu riêng là cây trồng chủ lực của huyện Phú Riềng đang được ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học

Kỹ sư Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lã Quốc Thái cho biết: “Phú Riềng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp với các loại cây trồng có tính cạnh tranh cao, như: Sầu riêng, bưởi, bơ… Cùng với tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân hằng năm đạt và vượt trên 0,2%/năm so với nghị quyết của HĐND huyện đề ra cho thấy, đây là cơ sở để huyện tập trung đầu tư phát triển đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao trong thời gian tới”.

Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay, địa bàn huyện Phú Riềng có 15 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó 4 hợp tác xã đang ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ theo hướng hữu cơ sinh học trong sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, còn rất nhiều tổ hợp tác, hộ dân đang ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hữu cơ sạch, như bơ sáp Mã Dưỡng, sầu riêng ông Năm...

Thay vì dùng phân hóa học như trước đây, hiện nay các gốc cây trồng được bón phân vi sinh hữu cơ để cân bằng sinh thái trong đất

Thời gian qua, huyện Phú Riềng đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tập trung xây dựng và phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng hữu cơ sinh học. Việc ứng dụng công nghệ cao mang lại nhiều lợi ích trong sản xuất, như: Nâng cao năng suất lao động, tăng chuỗi giá trị sản phẩm mang tính bền vững; năng suất sản phẩm tăng với chất lượng tốt… Đặc biệt, thân thiện với môi trường, sản phẩm sạch, an toàn, giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm lệ thuộc vào thời tiết. Từ đó, quy mô sản xuất được mở rộng, làm giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa thương hiệu và cạnh tranh tốt trên thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Hợp tác xã cây ăn trái Nông Thành Phát (xã Phước Tân) chia sẻ: “Muốn phát triển nông nghiệp đòi hỏi phải ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đó là xu thế tất yếu trong thời kỳ hội nhập. Khoa học - công nghệ chính là nền tảng cho sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã Nông Thành Phát mới thành lập chỉ có 17 thành viên, nay đã tăng lên 32 thành viên với tổng hơn 75 ha sầu riêng sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học. Thời gian tới, sản xuất theo hướng hữu cơ sẽ được nông dân trên địa bàn ứng dụng rộng rãi”.

Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ sinh học, Huyện ủy Phú Riềng đã đưa vào nghị quyết những nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình trình diễn trên cây trồng, vật nuôi chủ lực; xây dựng các mô hình ứng dụng nông nghiệp khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao; các mô hình liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Văn Hóa cho biết: “Xác định mục tiêu phát triển kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã tập trung xây dựng các mô hình mẫu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mô hình công nghệ cao đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện. Trên cơ sở đó, sẽ chuyển giao rộng rãi tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân áp dụng. Hướng tới Phú Riềng sẽ trở thành huyện nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai”.

  • Từ khóa
39860

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu