Thứ 5, 09/05/2024 11:57:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:05, 08/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8-3-1910 - 8-3-2019)

Điểm tựa của phụ nữ

Thứ 6, 08/03/2019 | 16:05:00 223 lượt xem
BP - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bình Long đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực trong thực hiện phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong toàn Thị hội.

Cá nhân gương mẫu, tập thể điển hình

Tham gia tổ chức hội từ năm 2001, bà Nguyễn Thị Yên, Chi hội phụ nữ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương mong muốn góp một phần công sức cho xã hội, nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. Nhiều năm qua, bà đã vận động bạn bè, người thân ủng hộ giúp đỡ chị em nghèo, khó khăn, ốm đau đột xuất, người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật và những hộ đói giáp hạt mỗi năm hàng trăm tạ gạo. Dịp tết Nguyên đán 2018, bà và người em trai đã ủng hộ các hội đoàn thể trong xã, mỗi đơn vị 1 tạ gạo để phát cho những hội viên nghèo. Riêng Chi hội phụ nữ ấp Thanh Hòa, bà ủng hộ 20 suất quà trị giá 3 triệu đồng. Bà cùng Chi hội phụ nữ ấp xây dựng “Hũ gạo tình thương”, mỗi năm quyên góp từ 500kg đến 1 tấn gạo, riêng năm 2018 hỗ trợ tổng trị giá 35 triệu đồng giúp những hộ đặc biệt khó khăn trong ấp. Ngoài ra, bà còn giúp 10 hội viên hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn vốn để buôn bán, chăn nuôi phát triển kinh tế với số tiền 100 triệu đồng.

Năm 2018, Thị hội còn nhiều hội viên điển hình như: Chị Lê Thị Loan, khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, tổ chức nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long với 1.350 suất, trị giá hơn 16 triệu đồng; chị Vũ Thị Hằng, khu phố Phú Hòa I, phường Phú Đức, giúp 3 đối tượng nghèo, khó khăn, trị giá hơn 6,4 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Phương, phường An Lộc hỗ trợ 3 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ 10kg gạo/tháng trong suốt 5 năm; chị Nguyễn Thị Hòa, khu khố Phú Đức, phường Phú Đức, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hùng hỗ trợ xây nhà tình thương, tặng quà người nghèo ở huyện Lộc Ninh, trị giá trên 100 triệu đồng...

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bình Long trao quà tặng hội viên nghèo dịp tết Nguyên đán 2019Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bình Long trao quà tặng hội viên nghèo dịp tết Nguyên đán 2019

Tháng 4-2016, nhân dân các tổ 4, 5, 6, 7, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc đóng góp làm mới 3 tuyến đường bê tông liên tổ dài 855m. Sau đó, hội chủ động phối hợp cấp ủy, Ban điều hành khu phố bàn bạc xây dựng mô hình “Tuyến đường ánh sáng an ninh, văn minh đô thị”. Theo đó đã vận động mỗi hộ dân tự nguyện lắp 1 bóng đèn compact trước thềm nhà nhằm cung cấp ánh sáng cho nhà mình, đồng thời chiếu sáng đường đi vào ban đêm, làm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và diện mạo khu dân cư văn minh hơn. Bà Trần Thị Vân, quyền Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cho biết: Lúc đầu chỉ một số hộ đồng thuận tham gia, còn phần lớn e ngại vì sợ tốn kém chi phí. Hội đã nhờ một số người có uy tín trong khu dân cư cùng tham gia tuyên truyền, vận động. Chỉ sau thời gian ngắn đã có 76/84 hộ tại 3 tuyến đường liên tổ 3-4, 5-6, 6-7 tham gia đóng góp lắp đặt.

Từ khi có đèn đường thắp sáng ban đêm, người dân đã tự giác nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. An ninh trật tự ổn định, không còn tình trạng trộm cắp vặt, an toàn giao thông được đảm bảo. Hiệu quả từ mô hình, Hội Phụ nữ phường An Lộc đang tiếp tục triển khai nhân rộng tại các khu phố khác.

Phát triển nhiều mô hình mới

Năm 2018, Hội Phụ nữ thị xã Bình Long còn xây dựng và phát triển nhiều mô hình mới, hiệu quả. Cụ thể, phường Phú Thịnh thành lập Câu lạc bộ “Làm theo lời Bác” với 20 thành viên; Chi hội ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương thành lập mô hình “Con đường hoa” với 36 thành viên; Chi hội ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương thành lập mô hình “Trồng rau sạch” với 30 thành viên; phường An Lộc thành lập 3 mô hình mới “Phụ nữ tự lực” với 30 thành viên, “Vòng tay nhân ái” với 23 thành viên và “Phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” với 20 thành viên; phường Phú Đức có 2 mô hình mới hiệu quả “Tuyến đường nói không với túi ni-lon” với 25 thành viên và “Thu gom phế liệu giúp hội viên nghèo” gồm 15 thành viên... Đến nay, toàn Thị hội có 59 câu lạc bộ gồm 1.889 thành viên và 89 mô hình, tổ, nhóm với 2.207 thành viên.

Năm qua, Thị hội tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm, giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), Thị hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt tiết kiệm nuôi heo đất “Trao yêu thương, nhận nụ cười” đến 6/6 cơ sở hội và đơn vị trực thuộc. Kết quả có 475/475 cán bộ hội và 7.105/7.723 hội viên tham gia nuôi 57 con heo đất, tổng số tiền tiết kiệm hơn 120 triệu đồng giúp 25 hội viên nghèo, khó khăn. Năm 2018 có 100% chi, tổ hội duy trì và phát triển mới các hình thức tiết kiệm với 7.656/8.413 hội viên tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm năm 2018 hơn 13,1 tỷ đồng, tăng 55 triệu đồng so với năm 2017. Hiện các cấp hội quản lý hơn 39,4 tỷ đồng/3.640 hội viên vay phát triển kinh tế. Năm 2018, toàn thị xã Bình Long có 503 hộ nghèo, trong đó 461 hộ phụ nữ nghèo. Trong năm qua, các cấp hội đã giúp đỡ 461/461 hộ vay phát triển kinh tế, vì thế đến cuối năm 2018 có 122/461 hộ phụ nữ vươn lên thoát nghèo, đạt 26%.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác hội, năm 2018, Hội Phụ nữ thị xã Bình Long được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, được Tỉnh ủy tặng bằng khen năm 2018. 

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
39754

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu