BP - Hiện nay, các vườn điều trên địa bàn huyện Phú Riềng cũng như trong tỉnh đang giai đoạn ra hoa đậu trái. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, xuất hiện mưa trái mùa đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu trái của cây điều. Bên cạnh đó, một số người dân có tâm lý nản do điều nhiều năm gần đây liên tục mất mùa, năng suất không cao, tập quán canh tác truyền thống không áp dụng khoa học - kỹ thuật dẫn đến việc chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, một số vườn điều trên địa bàn huyện Phú Riềng đang nhiễm các bệnh: thán thư, bọ xít muỗi, bọ trĩ, bọ vòi voi đục chồi, sâu đục thân...
Đoàn kiểm tra tình hình sâu, bệnh hại cây điều tại xã Bình Tân (Phú Riềng)
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Riềng, đến tuần thứ 1/2019, toàn huyện có 2.642 ha điều bị nhiễm bệnh thán thư, 3.158 ha bị bọ xít muỗi, 3.434 ha bị bọ trĩ, 435 ha bọ vòi voi đục chồi, 26 ha sâu đục cành, 15 ha cháy lá khô cành và 135 ha nhiễm sâu đo que, 312 ha sâu đục hạt. Đa phần diện tích điều nhiễm bệnh đang ở mức độ nhẹ.
Trước tình hình nêu trên, đoàn cán bộ của UBND huyện vừa đi khảo sát các vườn điều trên địa bàn 10 xã trong huyện để nắm bắt tình hình ra hoa, đậu trái và nhiễm bệnh trên cây điều. Từ đó có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phòng, trừ sâu, bệnh cho nông dân, đồng thời tư vấn cho một số nông hộ ngay tại các buổi kiểm tra ở vườn điều.
Phạm Yến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026