Thứ 5, 09/05/2024 16:01:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 17:02, 20/03/2018 GMT+7

Lộc Hiệp phát huy hiệu quả mô hình hợp tác nông nghiệp an toàn, bền vững

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:02:00 202 lượt xem
BP - Từ trồng trọt, chăn nuôi theo kiểu truyền thống, nhiều nông dân ở xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) đã liên kết thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã. Mô hình nông nghiệp kiểu mới này đã thật sự phát huy hiệu quả trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao giá trị sản xuất, đẩy mạnh liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, tiến tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Thành công nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật

Chúng tôi đến tham quan mô hình trồng tiêu của gia đình anh Phan Chính Thuần ở ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp - một trong 34 thành viên Hợp tác xã tiêu sạch Hiệp Tiến, xã Lộc Hiệp. Khởi nghiệp với nghề trồng tiêu, bước đầu lập nghiệp anh gặp không ít khó khăn. Với lòng kiên trì nhẫn nại, không ngại khó, vừa cần cù trong lao động vừa tích cực học tập những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cây tiêu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh. Anh Thuần cho biết, để đầu tư 1 ha tiêu cần vốn lớn, công chăm sóc từ khi trồng đến lúc thu hoạch kéo dài, vì vậy nhiều gia đình đã phá bỏ vườn tiêu khi giá giảm. Thời điểm hạt tiêu xuống giá còn 14.000 đồng/kg, anh Thuần vẫn kiên trì với cây tiêu. Gần 20 năm gắn bó với loại cây trồng này, đến nay gia đình anh có trên 6.000 nọc tiêu, trong đó 300 nọc năm thứ 3 anh thí điểm hệ thống tưới nhỏ giọt. Toàn bộ vườn tiêu được chăm sóc và thu hoạch đúng quy trình sản xuất tiêu sạch theo tiêu chí R.A. Niên vụ 2016-2017, anh thu 6 tấn tiêu sạch, với giá bao tiêu 105.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu trên 600 triệu đồng.

Vườn tiêu của gia đình anh Phan Chính Thuần ở ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp

Anh Thuần cho biết: Trước kia, nông dân trồng tiêu theo cách truyền thống nên có nhà vườn trồng xong nhưng không được thu. Áp dụng khoa học - kỹ thuật, cây tiêu đang cho bình quân 1,5kg/nọc đã tăng lên 2-2,5kg/nọc. Gần đây, Công ty TNHH Nedspice Việt Nam đầu tư hệ thống chăm sóc hồ tiêu, tôi thấy rất hiệu quả, cây tiêu phát triển bền vững. Bình quân hằng năm Câu lạc bộ tiêu sạch ấp Hiệp Hoàn A có trên 80% thành viên sản xuất sản phẩm đạt loại A, cung cấp cho Công ty Nedspice Việt Nam khoảng 100 tấn tiêu sạch. Câu lạc bộ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giấy khen niên vụ tiêu 2016-2017.

Chăn nuôi theo hướng bền vững

Chi hội chăn nuôi heo sạch, an toàn thành lập năm 2016 gồm 13 hộ chăn nuôi ở 2 xã Lộc Hiệp và Lộc Phú. Tham gia chi hội, các hộ đều phải cam kết bảo đảm chăn nuôi heo an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Mỗi hội viên có từ 30 con heo nái và heo thịt trở lên. Ông Trần Văn Quang, Chi hội trưởng Chi hội chăn nuôi heo sạch ấp Hiệp Tâm cho biết: Trước tình hình giá heo giảm thấp, chi hội đã tổ chức quầy heo sạch, an toàn đặt tại trung tâm thương mại xã Lộc Hiệp. Nguồn heo bán ra của các hội viên trong chi hội. Chi hội mua heo hơi cao hơn giá thị trường và bán thịt với giá rẻ hơn. Heo được mổ tại lò có dấu kiểm định của cơ quan thú y, không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, mà còn tạo động lực để nông dân tiếp tục giữ đàn và đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

 Ông Hoàng Thiên Sơn, Chủ tịch UBND xã Lộc Hiệp cho biết: Nhờ làm tốt quản lý, năng động trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất,... nên hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn xã Lộc Hiệp ngày càng hiệu quả. Lộc Hiệp hiện có 2 hợp tác xã, 3 câu lạc bộ trồng tiêu sạch, 1 tổ hợp tác chăn nuôi heo sạch, an toàn và 1 tổ hợp tác trồng ổi, với 100 thành viên, trong đó nhiều thành viên là đồng bào dân tộc Thái, Khơme tham gia. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối trong tiếp thu, hướng dẫn, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập cho các thành viên, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần thực hiện đề án cơ cấu ngành nghề nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Năm 2018, Lộc Hiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế theo đúng định hướng, trong đó chú trọng bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý để đảm bảo tăng thu nhập cho người dân. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cây trồng như tiêu, cao su; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở để nông dân Lộc Hiệp tiếp tục phát triển sản xuất theo định hướng, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường tiêu thụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới Lộc Ninh.

Duy Khôi

  • Từ khóa
39718

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu