Theo thống kê, huyện Phú Riềng có trên 20 ngàn ha điều, trong đó hơn 19 ngàn ha đang cho thu hoạch, năng suất niên vụ 2016-2017 chỉ đạt 9 tạ/ha, tổng sản lượng điều toàn huyện chỉ đạt gần 16 ngàn tấn. Tính đến trung tuần tháng 10, diện tích điều nhiễm bệnh cháy lá, khô cành hơn 8.000 ha, nhiễm bệnh thán thư gần 4.000 ha và bọ xít muỗi hơn 3.000 ha. Tuy nhiên, sau đợt ra quân cứu hộ vườn điều, triển khai từ tháng 10 đến nay, tình trạng sâu bệnh đã khắc phục đáng kể, diện tích điều nhiễm bệnh cháy lá, khô cành chỉ còn hơn 3.000 ha, so với trước khi ra quân đợt 1 giảm 59,96%; diện tích nhiễm bệnh thán thư còn gần 2.000 ha, giảm 53,54% và bệnh bọ xít muỗi còn gần 3.000 ha, giảm 7,81%.
Buổi tập huấn với tinh thần “cầm tay chỉ việc” tại vườn điềuTại lễ ra quân đợt này, kỹ sư của Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông đã tập huấn kỹ thuật phân biệt, nhận biết các loại sâu bệnh và cách phòng trừ; hướng dẫn cách xịt thuốc có thực hành trực tiếp tại vườn; giới thiệu một số hoạt chất sử dụng để tiêu diệt các loại bệnh hại cây điều, phương pháp đốt lá điều... Nông dân trồng điều cũng trao đổi với kỹ sư về cách kết hợp các loại thuốc trừ sâu, thời điểm thích hợp để phun thuốc trừ sâu và thuốc kích thích, biện pháp thúc đẩy cây điều ra hoa đều, giải thích mức độ ảnh hưởng khi sử dụng thuốc trừ sâu phun trong vườn điều có trồng xen cà phê...
Đợt này, Phú Riềng sẽ tổ chức 40 mô hình tập huấn với 40 ha điều tại 10 xã trên địa bàn huyện.
Phạm Yến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026