BP - Là hộ nghèo, không đất sản xuất, dù vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưng ở ấp Chợ, xã Tân Tiến (Đồng Phú) chăm chỉ lao động nhưng kinh tế vẫn thiếu trước hụt sau. Anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, cùng ít vốn tích cóp của gia đình mua bò về nuôi. Với vốn vay ưu đãi 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh Hưng đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Sau một thời gian anh đã trả hết nợ, đồng thời tiếp tục được tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay 10 triệu đồng diện hộ nghèo. Nhờ chịu khó lao động và tính toán, bò phát triển từ 1-4 con. Trung bình mỗi năm xuất bán 2-3 con bê, anh thu về 30-35 triệu đồng. Nhờ vậy, anh xây được căn nhà kiên cố và lo cho các con ăn học. Đến năm 2008, gia đình anh đã thoát nghèo và trở thành hộ khá.
Anh Hưng nói: Nuôi bò tốn ít tiền thức ăn, công chăm sóc, lại ít rủi ro nhưng hiệu quả khá cao. Hằng ngày, tôi cắt cỏ làm thức ăn cho bò, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, sau 8-12 tháng có thể xuất bán.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026