
Anh Lê Xuân Thăng thu hoạch rau húng trắng
Năm 2001, anh đã phát triển vườn rau húng trắng lên 1 sào. Thời gian đầu, anh gặp khó khăn khi tìm mối tiêu thụ, nhưng từng bước tìm nơi tiêu thụ, đến năm 2010, lượng rau nhà anh không đủ cung cấp cho bạn hàng. Vậy là anh Thăng quyết định vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng thêm 1 sào. Có được bạn hàng uy tín cùng với giá bán ổn định 14 ngàn đồng/kg, thu nhập của gia đình anh từ 2 sào rau năm 2013 là 250 triệu đồng.
Đầu năm 2014, gia đình anh Thăng được Phòng Kinh tế thị xã Bình Long chọn đầu tư thí điểm mô hình trồng rau trong nhà lưới. Mô hình được áp dụng theo quy trình sản xuất rau an toàn. Trong quá trình tham gia, anh Thăng được tập huấn phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng theo phương pháp IPM, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau an toàn trên thực tế.
Thực hiện mô hình, anh Thăng nhận thấy trồng rau trong nhà lưới ngăn ngừa được côn trùng phá hại nên giảm được lượng thuốc trừ sâu sử dụng. Trên cùng một diện tích, năng suất rau tăng 5-7%; vòng quay thời vụ từ 5 lứa rau/năm lên 8 lứa rau/năm; năng suất tăng từ 20 lên gần 35 tấn/năm/2 sào rau.
“Sau gần 1 năm áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa cây rau húng trắng vào nhà lưới, gia đình tôi thu trên 350 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lời 250 triệu đồng. Nhiều hộ trồng rau đã đến nhờ tôi hướng dẫn kỹ thuật” - anh Thăng nói.
Năm 2014, gia đình anh Thăng được UBND thị xã Bình Long tặng giấy khen về thành tích nông dân làm ăn có hiệu quả.
Văn Dũng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026