Thứ 7, 08/11/2025 17:40:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:58, 07/11/2015 GMT+7

Thu 700 triệu đồng mỗi năm từ kinh tế tổng hợp

Thứ 7, 07/11/2015 | 14:58:00 130 lượt xem
BP - Gia đình ông Triệu Văn Yên (dân tộc Tày) tại ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú chọn mô hình kinh tế tổng hợp từ trồng nhiều loại cây kết hợp chăn nuôi. Trước tình trạng giá cả bấp bênh thì đây là giải pháp tốt nhất hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông thu mỗi năm khoảng 700 triệu đồng.

Quê ở Cao Bằng, năm 1984, ông Yên cùng gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. Với tính cần cù, chịu khó và đam mê làm kinh tế, vợ chồng ông dồn hết vốn mua 3 ha đất, làm nhà tạm để ở và cải tạo đất sản xuất. Những năm đầu, gia đình ông trồng cây ngắn ngày (lúa, đậu, bắp, mè...) lấy cái ăn hằng ngày. Sau đó, ông mạnh dạn đầu tư trồng điều và xen canh cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài. Gia đình ông còn đào ao thả cá, nuôi gà, heo... Rảnh rỗi, vợ chồng ông đi làm thuê cho các chủ vườn.

Vừa lao động vừa tích lũy vốn, năm 1987, ông mua thêm 6 ha đất trắng trồng điều và cao su, đồng thời xen mì. Khi có nguồn thu từ điều và cao su, ông đầu tư 600 triệu đồng xây chuồng trại  và mua giống nuôi 120 con nhím giá 14 triệu đồng/cặp. Nuôi nhím khá đơn giản, thức ăn là các loại rau, củ, quả nên cũng dễ kiếm. Tuy nhiên, vài năm sau giá nhím rớt thê thảm nên ông chỉ để lại 7 cặp nuôi tận dụng củ, quả thừa. Hiện mỗi năm gia đình ông bán 20 con nhím thịt với giá 220 ngàn đồng/kg. Do đất rộng, ông đào ao, vừa lấy nước tưới cây vừa thả cá và nuôi hàng trăm con gà thả vườn để cải thiện cuộc sống và tăng thu nhập.

Đầu năm 2015, được sự hướng dẫn của Trạm Khuyến nông huyện, ông đầu tư 30 triệu đồng mua giống, phân bón và làm giàn trồng 3 sào gấc lai. Trong đó, Công ty gấc Đắk Nông hỗ trợ 50% kinh phí và bao tiêu sản phẩm với giá 6.000 đồng/kg. Do chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đến nay, 3 sào gấc sau 3 tháng đã cho bói. Theo ông, gấc trồng khoảng 8 tháng sẽ cho thu hoạch chính, vụ đầu tiên 3 sào gấc cho thu khoảng 1,5 tấn trái trị giá 9 triệu đồng, các vụ sau năng suất sẽ cao hơn. Giống gấc lai ra trái quanh năm và cho thu từ 15-20 năm. Ngoài ra, ông còn trồng 200 nọc tiêu, mỗi năm thu hơn 300kg bán được khoảng 60 triệu đồng.

Từ mô hình kinh tế kết hợp trồng trọt với chăn nuôi đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp gia đình ông Yên có mức sống cao.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
39524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?