Thứ 7, 08/11/2025 17:42:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:43, 04/11/2015 GMT+7

“Đại công trường” khu kinh tế Nghi Sơn

Thứ 4, 04/11/2015 | 06:43:00 352 lượt xem

BP - Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn nằm trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2006, có tổng diện tích 18.611,8 ha. Hiện nay, KKT đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mở rộng với tổng diện tích đất liền và đảo là 66.497,57 ha; mặt nước: 39.502,43 ha. Đây là KKT tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn việc xây dựng và khai thác hiệu quả cảng biển Nghi Sơn. Trong những ngày này, KKT Nghi Sơn như một “đại công trường”, đang hối hả thi công với hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Thi công cảng Nghi Sơn

Trong giai đoạn triển khai Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (từ năm 2014-2018), số lượng cán bộ, công nhân viên ước tính ở thời kỳ cao điểm nhất có thể lên đến 45 ngàn người, (riêng Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn khoảng 30 ngàn người). Không những tạo việc làm với thu nhập cao và ổn định cho nhiều lao động, từ năm 2018 trở đi, sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Trong những ngày cuối năm, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành kế hoạch năm 2015 và lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại và giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh về không khí lao động trên công trường.

Khu cảng nước sâu Nghi Sơn đã hoàn thành đê chắn sóng dài 600m, 4 bến cảng tổng hợp; các khu cảng chuyên dụng, nạo vét 3,9km luồng chính cho tàu 50 ngàn DWT ra vào cảng, nạo vét luồng cho tàu ra vào khu cảng chuyên dụng dự án lọc hóa dầu. Trong những năm qua, Nghi Sơn được đánh giá là cảng có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước.

Xe máy và công nhân trên công trường KKT Nghi Sơn


Một góc công trường xây dựng cảng Nghi Sơn

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng đầu tư trên 9 tỷ USD. Giai đoạn 1 dự án được xây dựng trên diện tích 358 ha, với công suất 10 triệu tấn/năm. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và vận hành thương mại vào đầu năm 2017 sẽ cung cấp ra thị trường 2,3 triệu tấn xăng, 2,9 triệu tấn diesel, 380 ngàn tấn nhựa polypropylene, 900 ngàn tấn nhiên liệu phản lực và 700 ngàn tấn sản phẩm hóa dầu khác mỗi năm.

Các nhà máy nhiệt điện ở Nghi Sơn có tổng mức đầu tư trên 4 tỷ USD, công suất thiết kế lên đến 2.400MW. Hiện Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 với công suất 600MW do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, công suất 1.200MW có tổng vốn đầu tư 2,3 tỷ USD, do Liên doanh Tập đoàn Marubeni - Nhật Bản và Tập đoàn Kepco - Hàn Quốc đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, được khởi công xây dựng từ tháng 9-2015. (*)  

Tiến Bình
(*) Số liệu từ Ban quản lý KKT Nghi Sơn

  • Từ khóa
39497

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?