Thứ 2, 20/05/2024 13:30:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 00:00, 22/11/2011 GMT+7

Sẽ ban hành quy định giao khoán đất lâm nghiệp

Thứ 3, 22/11/2011 | 00:00:00 230 lượt xem

Chiều 22-11, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu cùng các Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong, Phạm Văn Tòng, Bùi Văn Thạch và lãnh đạo ngành chức năng, huyện, thị xã họp bàn thông qua quy định về giao khoán đất lâm nghiệp cho doanh nghiệp, thống nhất số liệu diện tích các loại đất trên địa bàn và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011, kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012.

Về giao khoán đất lâm nghiệp cho doanh nghiệp, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT), giai đoạn 2008-2020, toàn tỉnh quy hoạch trồng rừng nguyên liệu và rừng cao su trên đất lâm nghiệp là 74.130 ha, trong đó trồng cao su 46.439 ha, rừng nguyên liệu gỗ 13.888 ha, còn lại là xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định canh định cư, quản lý bảo vệ rừng…

Đến nay toàn tỉnh đã quy hoạch và giao cho các chủ dự án trồng cao su 40.637 ha, còn lại hơn 5 ngàn ha hiện do chủ rừng quản lý. Rừng đã khoanh nuôi bảo vệ là 4.094 ha, phần còn lại do các nông lâm trường quản lý. Trong các dự án đã triển khai, tỉnh cho thuê đất 88 dự án với 19.283 ha, liên doanh liên kết 113 dự án với 18.931 ha, giao đất 3.919 ha.

Tại cuộc họp, ngành nông nghiệp chưa nêu được các phương án tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành quy định về giao khoán đất lâm nghiệp cho doanh nghiệp. Sau khi nghe báo cáo của Sở NN-PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu đã nói: Tham mưu, chuẩn bị như thế thì không thể ban hành quy định được!­­­Chủ tịch Trương Tấn Thiệu, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong và Phó chủ tịch Phạm Văn Tòng đã đóng góp ý kiến, chỉ đạo cụ thể những nội dung, phương án xây dựng quy định… và yêu cầu ngành NN-PTNT chuẩn bị kỹ trước khi tham mưu cho UBND tỉnh.

Về số liệu diện tích các loại đất trên địa bàn, hiện nay không có con số thống nhất giữa các ngành thống kê, NN-PTNT, tài nguyên - môi trường và Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước. Điển hình là theo điều tra của ngành thống kê, hiện toà­­­­­n tỉnh có 408.306,91 ha đất trồng cây lâu năm và hàng năm; trong khi đó Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước đo loại đất này được 533.943,2 ha, chênh lệch tới 125,636,29 ha, chủ yếu là diện tích của cây điều và cây cao su.

Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng cục Thống kê cho biết: Ngành thống kê điều tra từng hộ dân và dữ liệu chuyển trực tiếp ra Tổng cục Thống kê. Sau khi công bố số liệu, theo luật thì sẽ không thể sửa được. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND Trương Tấn Thiệu chỉ đạo: Do có chênh lệch lớn, trước khi chốt lại và công bố, ngành thống kê cần tham khảo số liệu của các đơn vị và kiểm tra để đưa dữ liệu chính xác cho tỉnh hoạch định chính sách.

Trần Phương

  • Từ khóa
39214

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu