
Hộ ông Điểu Cấm (thứ hai bên phải) mới được Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hỗ trợ radio trong chương trình hỗ trợ thông tin cho hộ nghèo - Ảnh: Thùy Hương
Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo
Những năm qua, hầu hết các chính sách, dự án giảm nghèo đều được huyện quan tâm hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trong xã. Từ năm 2011-2014 có 502 lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách với tổng số tiền 7,531 tỷ đồng. Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, từ năm học 2011-2012 đến 2014-2015, các trường đã cấp cho 873 học sinh với tổng số tiền 269,43 triệu đồng; cấp 5.319 thẻ BHYT cho hộ nghèo và hộ thoát nghèo dưới 2 năm. Để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo trong xã, từ năm 2011-2014, xã đã chỉ đạo mở các lớp dạy cạo mủ cao su; tập huấn chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo trong xã với 650 lượt người tham dự. Từ năm 2011-2014, đã cấp tiền điện cho 1.137 hộ nghèo với tổng số tiền 437,88 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg với số tiền 509,6 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 327 hộ hộ nghèo với số tiền 81,75 triệu đồng. Cuối năm 2012 và đầu năm 2013, chương trình Lục Lạc Vàng cũng đã về hỗ trợ 9 hộ nghèo trong xã, mỗi hộ một cặp bò giống để giúp họ sản xuất, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo.
Chung tay lo nhà ở cho người nghèo
Với nhiều hộ nghèo ở xã Đường 10, việc có được căn nhà là điều mơ ước khó thực hiện. Vì thế, rất nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nhà ở đã được huyện, tỉnh, trung ương dành cho người nghèo trong xã. Từ chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, xã đã xây dựng 7 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; 5 căn nhà đại đoàn kết; 10 căn nhà tình thương với số tiền 20 triệu đồng/căn do Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Quỹ Vì người nghèo huyện Bù Đăng hỗ trợ thực hiện và một công ty tư nhân tại Sài Gòn giúp 1 căn trị giá 40 triệu đồng...
Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự giám sát của HĐND, sự phối kết hợp của các ngành, đoàn thể xã cùng góp sức để giúp người nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.
Cùng với triển khai kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước và sự hỗ trợ của cộng đồng, xã đã quan tâm đến việc nâng cao trình độ pháp luật cho người nghèo thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý. 4 năm qua đã có 540 lượt người nghèo được tư vấn pháp lý về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình. Hằng năm, UBND xã phối hợp các công ty tư vấn về địa phương tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ về chăm sóc giống cây trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ nghèo. Phối hợp với Trạm khuyến nông huyện trình diễn mô hình trồng cây cà phê ghép và cách ủ phân hữu cơ bằng vỏ cà phê để người dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật, từng bước áp dụng vào sản xuất. UBND xã đã phối hợp với UBND huyện bàn giao 7,5 ha đất sản xuất cho 7 hộ đồng bào DTTS theo Chương trình 134. Các hộ đã liên kết với Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng trồng cao su và ăn chia theo sản phẩm. Đồng thời bàn giao 1 ha đất sản xuất cho 2 hộ theo Chương trình 1592. Tuy nhiên diện tích này đã bị người dân tái lấn chiếm.
Từ việc kết hợp nhiều chương trình, dự án và nguồn lực xã hội, công tác giảm nghèo trong những năm qua ở xã Đường 10 đã có chuyển biến tích cực. Số hộ nghèo giảm nhanh. Từ năm 2011 đến nay đã giảm 87 hộ nghèo, 58 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,66% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 3,58%.
Tuy nhiên, chất lượng thoát nghèo ở xã Đường 10 chưa vững chắc. Qua rà soát vào đầu năm 2015, toàn xã vẫn còn 56 hộ khó khăn về nhà ở. Số hộ nghèo phát sinh hằng năm có chiều hướng gia tăng, nhất là nhóm hộ đồng bào Xêtiêng, Mơnông, hộ di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc, hộ nghèo đơn thân, hết tuổi lao động. Vì thế, mục tiêu đến cuối năm 2015 còn 12% hộ nghèo mà đảng ủy, UBND xã đặt ra là khó đạt.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026