Thứ 7, 08/11/2025 05:31:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:45, 18/09/2015 GMT+7

Những hạn chế cần khắc phục của hạ tầng thủy lợi

Thứ 6, 18/09/2015 | 15:45:00 483 lượt xem
BP - Từ năm 2012 đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 7 hồ thủy lợi bao gồm: Cụm hồ chứa nước Đồng Phú (3 hồ); cụm hồ chứa nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh (3 hồ) và hồ chứa nước Sơn Lợi thuộc huyện Bù Đăng. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương sau thủy điện Cần Đơn (Bù Đốp) và hệ thống kênh nội đồng hồ Đồng Xoài cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là 66 công trình, trong đó có 6 đập dâng, 59 hồ chứa và 1 trạm bơm. Năng lực tưới thiết kế từ các công trình thủy lợi khoảng 17.657 ha; tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp khoảng 89.800m3/ngày đêm. Hệ thống hồ thủy lợi cũng đã tạo mặt thoáng cho nuôi trồng thủy sản tại mặt hồ khoảng 1.800 ha. Nhìn chung, các công trình thủy lợi trên địa bàn đã được sử dụng hiệu quả, đặc biệt đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lũ lụt ở vùng có nguy cơ ngập úng trong mùa mưa.

Dù đã mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp và cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp, phục vụ đời sống nhân dân nhưng hệ thống hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế. Đó là các công trình thủy lợi, cấp thoát nước đòi hỏi nguồn vốn lớn nên tiến độ triển khai hầu hết các công trình thường chậm. Hệ thống thoát nước thải đô thị (trừ hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài) còn lại chưa có vốn để triển khai nên việc thoát nước thải ở các khu đô thị trên địa bàn tỉnh hầu hết vẫn thải ra hệ thống thoát nước mưa. Đây là những mặt hạn chế cần sớm được khắc phục.        

T.N

  • Từ khóa
39147

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?