
Vợ chồng ông Sai nhổ cỏ tại vườn rau
So với nhiều năm trước, mô hình V.A.C trên diện tích 2 ha hiện nay của gia đình ông Sai vẫn gồm 3 ao cá, 3 sào rau nhưng heo hiện đã giảm đàn chỉ còn 3 heo nái, 8 heo thịt. Ngoài ra, để tận dụng diện tích đất trống ông trồng xen các loại cây ăn trái như chuối, mít, mận, bưởi... Ông Sai cho biết: Nguồn thu thường xuyên của gia đình là từ 3 sào rau. Trung bình mỗi ngày 2 lần ông bán 1 tạ rau các loại, chủ yếu bỏ mối tại chợ Đồng Xoài và Bù Na (Bù Đăng). Thu nhập từ 3 sào rau khoảng 1 triệu đồng/ngày.
Do có địa thế đất “trên đồi, dưới bưng” nên vào tháng 3-4 hằng năm, ông Sai thả hàng trăm ký cá giống xuống ao. Tận dụng được nguồn thức ăn từ phân heo, chỉ thêm ít cám nên đến khi thu hoạch (tháng giêng năm sau) ông thu khoảng 3 tấn cá, thu về cả trăm triệu đồng. Giải thích vì sao chăn nuôi heo thời gian gần đây không hiệu quả, ông Sai cho rằng, người nuôi heo đang đối mặt với nhiều rủi ro, lại phải phụ thuộc thị trường nên thường bị “tư thương ép giá”, trong khi đó, giá cám, heo giống lại tăng cao. Sở dĩ ông vẫn phải duy trì đàn heo vì có thể tận thu chất thải và cũng là cách vợ chồng ông lấy công làm lãi trong thời gian nông nhàn.
Để bù đắp nguồn thu từ chăn nuôi heo, nhiều năm gần đây, ông Sai trồng gần 200 bụi chuối trên các bờ ao, mỗi năm thu được khoảng chục triệu đồng. Chia sẻ về cách làm của mình, ông Sai cho biết: “Tôi gắn bó với mô hình V.A.C vì có kinh nghiệm làm nông, gặp thế đất phù hợp và phát huy được hiệu quả của nó. Ngoài ra, tôi còn tham gia Câu lạc bộ Khuyến nông của xã để cập nhật, chia sẻ và học tập nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất”. Tuy nhiên, có thời gian, ông Sai cũng loay hoay tìm cho mình hướng đi mong có thu nhập cao hơn nhưng đều thất bại. “Tôi đã từng trồng xen mít, tiêu vào vườn nhưng do không có thời gian chăm sóc nên cây chết, thời điểm đó lỗ vài chục triệu đồng. Thời gian tới, khi được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay vốn ưu đãi, tôi dự định sẽ đầu tư giàn lưới để trồng rau theo hướng an toàn và chăn nuôi bò” - ông Sai nói.
Nhờ nguồn thu từ mô hình V.A.C, vợ chồng ông Sai có điều kiện nuôi 4 người con trưởng thành. Hiện các con ông đã lập gia đình và được ông bà hỗ trợ vốn làm ăn nên kinh tế đều ổn định. Năm 2007, gia đình ông xây nhà kiên cố trị giá 500 triệu đồng. Mới năm ngoái, vợ chồng ông xây nhà riêng cho con trai đầu, khang trang không kém nhà đang ở. Ông Sai chia sẻ: Mô hình V.A.C không cho thu nhập cao bằng các loại cây công nghiệp có giá trị khác, nhưng có thể tận dụng công lao động nhàn rỗi. Tuy nhiên, người lao động phải cần mẫn và bận bịu suốt ngày. Chỉ có miệt mài lao động, thường xuyên cải tạo đất và nâng cao kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi mới mong có kết quả tốt. Bên cạnh đó, cá và rau rất dễ tiêu thụ, nên có thể yên tâm về đầu ra.
Chị Đặng Xuân Nhạn, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tiến cho biết: Trên địa bàn xã hiện có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, trong đó có mô hình V.A.C của ông Tạ Đình Sai. Ông là thành viên Câu lạc bộ Khuyến nông (PTD) của xã, là thành viên của tổ hợp tác sản xuất rau sạch. Mô hình này phát triển nhiều năm và được các cấp hội nông dân công nhận về hiệu quả kinh tế.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026