Theo báo cáo của dự án, đến hết tháng 8-2014, trên địa bàn tỉnh có 48 mỏ đã được cấp phép khai thác với tổng diện tích 712,74 ha và 30,5km chiều dài trên sông. Dự thảo quy hoạch mới sẽ loại bỏ 51 vùng với diện tích 3.034 ha ra khỏi quy hoạch, giữ nguyên 26 vùng với diện tích 1.245 ha vào kỳ quy hoạch mới, điều chỉnh 57 vùng với diện tích từ 5.555 ha còn 3.259 ha, bổ sung 30 vùng với diện tích 976 ha.
Quy hoạch dự kiến đến năm 2020 và định hướng năm 2025 khoảng 113 vùng với diện tích 5.480 ha. Trong đó, đá xây dựng 60 vùng, đất san lấp 29 vùng, sét gạch ngói 19 vùng, cát xây dựng 2 vùng và 3 vùng than bùn.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Đăng Nhật thống nhất đổi tên dự án thành “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung số liệu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch trình cấp trên.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026