Thứ 6, 07/11/2025 15:46:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:20, 01/07/2015 GMT+7

Nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh

Thứ 4, 01/07/2015 | 06:20:00 527 lượt xem
BP - Không còn tài sản để thế chấp, nhiều doanh nghiệp (DN) rơi vào thiếu vốn, nợ thuế và rất khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng... Đó là những lý do khiến không ít DN phải hoạt động cầm chừng, mất đi cơ hội phát triển, nhiều phương án kinh doanh không thể triển khai. Nhiều DN phải thu hẹp quy mô sản xuất, giải thể, phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động.

CƠ CHẾ CHO VAY CÓ LÀM KHÓ DN?

Ông Đoàn Nguyên Đủ, Giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Bình Phước ở huyện Đồng Phú phản ánh: “DN đang gặp rất nhiều khó khăn khi vay vốn ngân hàng. Từ mảnh đất là tài sản do chính cá nhân bỏ tiền túi sang nhượng, nhưng để thế chấp vay vốn ngân hàng, gia đình buộc phải chuyển quyền sử dụng đất sang cho DN. Thế nhưng, chuyển sang DN lại là hình thức cho thuê. Nếu trả tiền thuê đất một lần, DN không có khả năng, nhưng trả theo hàng năm thì ngân hàng không cho vay...”.

Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh (Ảnh: Công nhân của một công ty chế biến gỗ trong giờ làm việc)

Cùng bất đồng với những ràng buộc từ phía ngân hàng, bà Nguyễn Thị Như, Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Như, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú nói: Năm 2011, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá điều nhân giảm mạnh, hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đúng lúc đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Bình Phước hạn chế cấp hạn mức tín dụng đối với DN, đồng thời thu hồi khoản nợ 7 tỷ đồng DN vay trước đó khiến công ty khó càng thêm khó. Để duy trì hoạt động, hiện công ty vẫn đang hợp đồng làm gia công nhân điều cho một đối tác ở Ấn Độ nên chưa phát huy hết năng lực sản xuất - kinh doanh với hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị còn mới. Công ty mong muốn được khoanh, giãn nợ và vay vốn bổ sung để phục hồi sản xuất và đẩy nhanh tiến độ làm sổ xanh nhà xưởng để công ty có tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng.

Là DN kinh doanh trong lĩnh vực chế biến mủ cao su, ông Võ Quang Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Thuận Lợi, Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước cho biết: DN vừa và nhỏ đang gặp nhiều khó khăn trong xu thế hội nhập và phát triển. Là DN kinh doanh trong lĩnh vực chế biến mủ cao su, để tồn tại và phát triển được trong giai đoạn hiện nay, DN phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, nếu thay đổi công nghệ, chủng loại hàng hóa, DN phải đánh giá tác động môi trường bổ sung. Đây là một thủ tục phức tạp, phải trải qua nhiều giai đoạn, tốn nhiều thời gian, kinh phí... Bởi vậy, công ty xin được nợ đánh giá tác động môi trường bổ sung để tập trung vốn, thời gian cho sản xuất - kinh doanh. Công ty cam kết vẫn đảm bảo chất lượng xả thải ra môi trường.

Với những chính sách ràng buộc khắt khe, hầu hết các DN đều mong muốn ngân hàng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để DN được vay vốn bổ sung, vốn trung và dài hạn nhằm phục hồi sản xuất, trả nợ ngân hàng. Bởi nếu không có khả năng trả nợ, DN rơi vào nợ xấu mà theo quy định của ngân hàng: Rơi vào nợ xấu, dù đã trả hết nợ cũng phải ít nhất 5 năm sau DN mới được vay lại. Ông Lê Bông, Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Ân Lê Gia, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập thẳng thắn: “Quy định của ngân hàng không khác gì dồn DN vào bước đường cùng”.

TIẾP TỤC THÁO GỠ

Để có vốn dài hạn, DN phải tạo được niềm tin với ngân hàng. Thế nhưng, hầu hết các DN vừa và nhỏ chưa làm được điều này.

6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 330 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 1.900 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 0,95 lần về số DN nhưng tăng 1,8 lần về số vốn đăng ký.

Trong 4 tháng đầu năm, có 198 DN ngừng, nghỉ, giải thể, phá sản, chiếm 6%; 1.490 DN không phát sinh doanh thu, chiếm 46% và chỉ có 775 DN có phát sinh thuế giá trị gia tăng phải nộp, chiếm 24%. 

Ông Trương Quang Dũng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước lý giải: “Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, số DN làm ăn thua lỗ ngày càng nhiều. Hậu quả nợ xấu đến nay vẫn là bài học “nằm lòng” với các ngân hàng nên họ thận trọng khi cho vay cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thời gian qua các ngân hàng đã thực hiện nhiều chính sách ưu tiên nhằm chia sẻ một phần khó khăn với DN. 6 tháng đầu năm nay, dư nợ tín dụng toàn tỉnh ước khoảng 32.000 tỷ đồng và ngân hàng cũng đã cho 22 DN vay với 178 tỷ đồng từ chương trình kết nối ngân hàng - DN... Các ngân hàng không thể cho vay đối với những khách hàng không đảm bảo điều kiện khả năng trả nợ hoặc với những dự án kinh doanh thiếu khả thi. Bởi vậy muốn đứng vững trên thị trường, các DN phải có vốn ban đầu, không nên chỉ dựa vào vốn vay ngân hàng”.

Về những băn khoăn của Giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Bình Phước, Phó cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Văn Thành cho biết, toàn bộ số tiền DN sang nhượng đất sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất, hơn nữa thời hạn thuê đất 50 năm nên ngân hàng có thể tạo điều kiện để DN được vay vốn phát triển sản xuất.

Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với DN ngày 26-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đề nghị: Các sở, ban, ngành, nhất là hệ thống ngân hàng xem xét có thể bỏ những thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho DN vay vốn phát triển sản xuất. Đặc biệt là với những DN hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông - lâm sản xuất khẩu, kinh doanh, sử dụng nhiều lao động. Sở Công thương tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Các sở, ngành chức năng tham mưu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ DN tham gia chương trình xúc tiến thương mại; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả “một cửa liên thông” trong đầu tư và đăng ký kinh doanh.

Minh Luận

  • Từ khóa
38796

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?