
Vườn khoai môn gia đình chị Hiền
Gia đình chị Phan Thị Hiền ở tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long đã đầu tư trồng 1 sào khoai môn. Khoai môn sáp được trồng theo khoảng cách 25 x 85cm. Trồng khoai từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 6 tháng, không tốn nhiều vốn đầu tư, chỉ cần bón nhiều phân chuồng, NPK và kali ở giai đoạn cây hình thành củ (từ 45-50 ngày). Đến vụ thu hoạch, củ lớn nhất có trọng lượng 1,2kg, nhỏ nhất khoảng 0,7-0,8kg. Vụ vừa rồi, gia đình chị bán 18 ngàn đồng/kg, thu về 54 triệu đồng, trừ phân bón, thuốc phòng bệnh chỉ khoảng 4 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình chị đầu tư hệ thống tưới tự động trên diện tích trồng khoai môn phát triển tốt. Theo kinh nghiệm từ gia đình chị, trồng khoai môn không nên trồng quá dày, không xuống củ giống quá nhiều. Trước khi xuống giống cần bón lót phân chuồng và giống phải được ủ cẩn thận, không sâu bệnh, phủ 1 lớp rơm rạ lên để giữ ẩm cho đất. Nếu trồng dày, cây dễ bị đốm lá, bỏ nhiều củ giống thì củ dễ bị sùng. Mùa vụ thứ 2 này, gia đình chị dự kiến thu hoạch khoảng 3.000 củ và dự trữ giống cho mùa sau. Ngoài trồng khoai môn, gia đình chị còn luân canh đậu que và các loại rau thơm khác.
Theo chị Hiền, khoai môn sáp là loại cây trồng ưa nước nên phải có nguồn nước đảm bảo để cung cấp, giúp cây phát triển tốt và cho củ vừa to vừa nhiều tinh bột. Khoai môn sáp trồng quanh năm, không phân biệt thời vụ như các giống cây trồng khác. Hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, cũng không nên vì những ưu điểm này mà trồng khoai môn sáp quá nhiều, vì lúc đó cung vượt quá cầu, giá cả sẽ thấp, khó tiêu thụ.
Hoài Thi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026