Thứ 6, 07/11/2025 13:10:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:44, 13/06/2015 GMT+7

Sốt rét lại diễn biến phức tạp

Thứ 7, 13/06/2015 | 08:44:00 213 lượt xem
BP - Sau nhiều năm ổn định, từ quý 4/2014 đến nay tình hình sốt rét trên địa bàn tỉnh lại diễn biến phức tạp. Tuy chưa bùng phát thành dịch nhưng số ca sốt rét đang tăng trên diện rộng.


Người dân vẫn chưa nâng cao ý thức phòng chống sốt rét (ảnh: Những hộ dân ở huyện Bù Gia Mập làm chòi trong rừng, rẫy để sống)

So với cùng kỳ 2014, 5 tháng đầu năm 2015, sốt rét ở các vùng trọng điểm như Bù Gia Mập, Bù Đăng, Lộc Ninh đang có chiều hướng tăng lên. Trong khi đó, những huyện, thị xã trước đây rất ít bệnh nhân sốt rét bỗng tăng lên đột biến trên 200%. Đó là sự báo động để cả cộng đồng chung tay phòng chống sốt rét.

SỐT RÉT TĂNG TRÊN DIỆN RỘNG

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi có mặt tại vùng rốn sốt rét Đắk Nhau (Bù Đăng). Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Bù Đăng, tính đến hết tháng 4-2015, toàn huyện có 123 ca mắc sốt rét và có ký sinh trùng sốt rét, tăng 108,5% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng tại xã Đắk Nhau, tâm điểm của sốt rét và ký sinh trùng sốt rét, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2015 đã bằng tổng số ca mắc sốt rét của cả năm 2014. Cụ thể, năm 2014 xã Đắk Nhau dương tính sốt rét 64 bệnh nhân nhưng từ đầu năm đến cuối tháng 5-2015, toàn xã đã ghi nhận 90 trường hợp mắc sốt rét và có ký sinh trùng sốt rét. Mặc dù trong số 123 bệnh nhân dương tính với sốt rét không có trường hợp ác tính nhưng những con số trên cho thấy tình hình sốt rét không giảm mà đang có nguy cơ.

Theo bác sĩ Lê Hữu Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, phần lớn bệnh nhân bị sốt rét là những người dân thường xuyên đi rừng, khai thác nông - lâm sản, ngủ rẫy, một số thường qua lại tỉnh Đắk Nông và biên giới...

Trong khi đó ở khu vực Bù Gia Mập, tỷ lệ mắc sốt rét vẫn ở mức cao. Nghiêm trọng hơn, Bù Gia Mập vẫn là khu vực báo động đỏ của thế giới về sốt rét kháng thuốc. Bác sĩ Mai Văn Triều, Trung tâm Y tế huyện cho biết: Sốt rét ở Bù Gia Mập những tháng đầu năm 2015 tăng cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2014. Nguyên nhân là do tỷ lệ dân di cư nhiều, trong khi đó người dân đi làm rẫy không ngủ mùng hoặc sống trong rừng.

Bác sĩ Bùi Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh khẳng định: Tình hình sốt rét tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Bệnh nhân sốt rét và ký sinh trùng sốt rét năm 2014 giảm rất ít so với năm 2013 nhưng có dấu hiệu tăng lên trong năm 2015. Trong 10 huyện, thị xã của tỉnh có 3 huyện tăng ký sinh trùng sốt rét là Bình Long (207%), Lộc Ninh (145,5%) và Hớn Quản tăng trên 50%. Thậm chí có 1 trường hợp tử vong do sốt rét. Đó là những con số đáng báo động bởi nhiều năm nay, những khu vực trên vốn an toàn về dịch bệnh sốt rét.

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ BỆNH

Bác sĩ Lê Hữu Hòa cho biết: “Bù Đăng là vùng trọng điểm của sốt rét và có sốt rét kháng thuốc nên nhiều năm nay đã có các chương trình, dự án phòng chống sốt rét từ huyện, tỉnh đến trung ương và thế giới được triển khai. Với đặc thù của địa bàn, chúng tôi vừa tham gia các chiến dịch truyền thông, tẩm mùng, phun xịt hóa chất diệt muỗi; đồng thời bám ca bệnh trong vòng 1km lấy lam phòng bệnh, những khu vực có khoảng 3-4 ca sẽ khoanh vùng chùm ca bệnh để điều trị ngăn ngừa. Đội ngũ y tế Bù Đăng còn sang tận xã Đắk Ngo, tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ địa phương”.

Cũng như ở huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng đã tăng cường 4 chốt phòng chống sốt rét ở vùng trọng điểm bìa rừng, biên giới. Tại những chốt này có 2 nhân viên y tế là y sĩ đa khoa người cơ sở để kịp thời kiểm soát người dân ra vào địa phương, tuyên truyền, lấy lam, test nhanh và khoanh vùng nếu xuất hiện trường hợp dương tính với sốt rét.

Bác sĩ Bùi Văn Quân cho biết thêm: “Thời gian qua, ngành y tế nói chung và đội ngũ phòng chống sốt rét nói riêng đã duy trì phun tẩm mùng bằng hóa chất tồn lưu tại chỗ (những vùng sốt rét lưu hành và nơi phát hiện ca bệnh mới), cho uống thuốc điều trị, giám sát phát hiện xử lý ca bệnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sốt rét, chúng tôi tăng cường nhiều hơn công tác tuyên truyền giám sát, phát hiện và xử lý bệnh. Ngành y tế sẵn sàng cử cán bộ cơ sở vào ban đêm trực tiếp đến vùng xuất hiện bệnh mới để bắt muỗi hoặc côn trùng để lấy mẫu phân tích. Mỗi khu vực quản lý tốt ca bệnh nhằm giảm tình hình sốt rét trên địa bàn”.  

Cẩm Liên

 

  • Từ khóa
38747

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?