Anh Phạm Văn Thăng trao đổi kinh nghiệm nuôi ong với hội viên
Muốn giàu phải học hỏi
Hai năm trước, hộ ông Vũ Chí Thoa ở thôn 4, xã Thiện Hưng vẫn thuộc diện hộ nghèo. Ông bộc bạch: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn làm việc gì cũng khó vì không có vốn. Sau khi vào hội, được tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm, tôi chủ động phát triển chăn nuôi để lấy ngắn nuôi dài”. Thời điểm chúng tôi đến, gia đình ông có đàn dê 28 con, đàn heo 12 con (2 heo nái) và 1,7 ha đất trồng tiêu, điều, lúa. Mặc dù cây tiêu chưa cho thu, nhưng mô hình này đã giúp gia đình ông có nguồn thu trên 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
“Tôi nhận thấy, muốn cây trồng cho năng suất cao, ngoài việc chủ động chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh, phải chịu khó tìm tòi, học hỏi cách làm từ sách vở và những người đã làm tốt để có hướng xử lý phù hợp. Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học trong chăm sóc cây trồng, nhất là với cây tiêu. Con giống phải bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và thường xuyên theo dõi, chủ động phòng bệnh” - ông Thoa nói.
Ở cùng địa chỉ với ông Thoa là hội viên, tỷ phú trẻ vùng biên Phạm Văn Thăng. Năm 2000, anh Thăng rời quê Hải Dương vào Bình Phước lập nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ tìm kế mưu sinh, đến nay anh đã có 3,5 ha đất trồng cao su, tiêu và hơn 700 đàn ong trong vườn cao su. Hiện mỗi năm gia đình thu về hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động với mức lương từ 2,5-5 triệu đồng/tháng. Anh Thăng chia sẻ: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn nuôi ong, bởi ong là loài vật rất khó tính. Nhất là phải hiểu được đặc tính của đàn ong, điều kiện thích nghi theo vùng, mùa và biểu hiện sức khỏe của ong. Trong quá trình nuôi tôi vừa tham khảo sách vở và các phương tiện thông tin đại chúng vừa đến những nơi nuôi ong học hỏi kinh nghiệm”.
Không chỉ sản xuất giỏi, anh Thăng còn tích cực tham gia công tác xã hội, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên, bạn trẻ có cùng chí hướng vươn lên trong cuộc sống.
“Bà đỡ” của hội viên
|
Năm qua, Hội Nông dân xã Thiện Hưng (Bù Đốp) có 445 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, chiếm 61% tổng số hộ hội viên. Kết quả bình xét cuối năm, số hộ có mức thu nhập từ 70-100 triệu đồng/năm chiếm 60%, mức từ 100-200 triệu đồng chiếm 35%, còn lại là trên 200 triệu đồng. |
Ông Phạm Quang Yên, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho hay: Ngoài việc mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật và vận động hội viên đưa cây - con giống chất lượng cao vào sản xuất, hội còn chủ động gắn phát triển sản xuất với bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các cấp hội phối hợp ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay ủy thác; liên kết cùng các công ty, doanh nghiệp uy tín mua bán vật tư nông nghiệp, phương tiện sản xuất theo phương thức trả chậm... Có thể nói, hội đã phát huy tốt vai trò tương thân tương ái, tương trợ giúp nhau làm kinh tế gia đình trong nội bộ nông dân về vốn, ngày công lao động, cho vay không tính lãi, tạo điều kiện cho hộ nghèo tăng thu nhập, từng bước vươn lên trở thành hộ khá, giàu.
5 năm qua, hội đã mở trên 100 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý khai thác các loại cây trồng. Các chi, tổ hội nông dân đã giúp 600 hội viên vay 4 tỷ đồng; lập 2 dự án quay vòng từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm và giúp 20 lượt hội viên được vay 540 triệu đồng; mua 750 tấn phân bón trả chậm... Hội còn xây dựng 2 dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và trung ương với số tiền 800 triệu đồng cho 19 lượt hộ vay. Ông Yên nói: Những nguồn vốn trên đã góp phần hỗ trợ nông dân, nhất là hộ nghèo có vốn, đầu tư kịp thời, mở rộng quy mô phát triển sản xuất. Do vậy, thời gian này, hội đã có 43 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó 17 hộ vươn lên có kinh tế khá, giàu. Hiện phong trào đã và đang trở thành động lực cho hội viên vượt khó vươn lên, trong đó có nhiều điển hình dân tộc thiểu số, như Điểu Đốc, Điểu Cần ở thôn Thiện Cư; Điểu Hải, Điểu Srơn ở thôn 7...
Như Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026