Thứ 6, 07/11/2025 11:31:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:23, 29/05/2015 GMT+7

Chào mừng hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ III

Hội nông dân - chuyển biến từ phong trào thi đua yêu nước

Thứ 6, 29/05/2015 | 16:23:00 153 lượt xem
BP - Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 của hội nông dân các cấp trong tỉnh được triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu bằng những việc làm, hoạt động thiết thực. Nội dung thi đua được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: lao động giỏi, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, góp sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh học và làm theo gương Bác. Từ đó xuất hiện nhiều gương tập thể, nông dân tiêu biểu vươn lên giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Nga cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

Nông dân với nông nghiệp, nông thôn

Một trong những điển hình mang lại hiệu ứng tích cực nhất là phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Hằng năm, toàn tỉnh có 60% số hộ hội viên đăng ký và 24.500 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Làm nên thành quả đó, 5 năm qua, hội nông dân các cấp đã phối hợp các trung tâm khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y... tổ chức 5.820 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng; chăn nuôi gà, heo... cho 230 ngàn lượt hội viên; phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn. Đến hết năm 2014 đã giải quyết cho 24.503 hộ vay vốn, đưa tổng dư nợ với Ngân hàng chính sách xã hội qua hội nông dân lên hơn 440 tỷ đồng.

Với phương châm “Nông dân giúp nông dân” tổ chức hội đã vận động hộ sản xuất - kinh doanh giỏi, chủ trang trại hỗ trợ hội viên khó khăn bằng nhiều hình thức với tổng số tiền 22 tỷ 650 triệu đồng, cho 5.260 hộ nông dân vay phát triển kinh tế. Từ năm 2010 đến nay, hội các cấp phối hợp xóa được 4.125 hộ nghèo. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới. Dịp tết Nguyên đán hàng năm, các cơ sở hội phối hợp thăm hỏi, trao 45.600 phần quà với tổng 8,4 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hội viên nghèo, khó khăn. 5 năm, cơ sở hội đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên, nông dân đóng góp quy thành tiền 35,8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động; tu sửa, làm mới 340,77km đường liên thôn, liên ấp; nạo vét trên 91km mương thoát nước; làm mới, sửa chữa 352 cầu, cống.

Thời gian qua, hội nông dân các cấp đã tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Từ đó mỗi năm, hội viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn tỉnh có 78.056 hội viên (tăng 2,4% so với cuối năm 2009). Chất lượng hoạt động của tổ chức hội được nâng lên. Riêng năm 2014 có 10/10 huyện, thị hội đạt vững mạnh, 111 cơ sở hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở hội trung bình, yếu kém. Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khu vực các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ năm 2013.

Hội viên, nông dân tích cực làm theo bác

Học Bác, nhiều nông dân đã sáng tạo, ứng dụng những tiến bộ, công nghệ mới nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các huyện, thị hội tiếp tục xây dựng các điểm mẫu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ đó tạo sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên nông dân. Ở các cơ sở hội đã có những phần việc ý nghĩa, như giúp nhau vốn, cây - con giống, ngày công lao động... góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo, nâng cao chất lượng tổ chức hội.

Đã có nhiều gương điển hình học và làm theo Bác gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, như ông Trần Công Cảnh (Hớn Quản) đóng góp 2,5 tỷ đồng, hiến đất xây trường học và đường giao thông nông thôn; ông Trần Ngọc Khanh (Bù Đốp), ông Lê Ngọc Tuấn (Lộc Ninh), ông Hoàng Văn Hành (Đồng Xoài), ông Trịnh Đình Cây (Phước Long)... Đặc biệt, dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cấp hội trong tỉnh đã đóng góp xây dựng 6 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nông dân huyện Bù Đăng; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cán bộ hội, 1 hội viên. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 108 tập thể, 391 cá nhân; tặng 2 cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để mang lại hiệu ứng tích cực, trước hết các phong trào thi đua phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân. Nâng cao chất lượng phong trào gắn với thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phù hợp với thực tế. Đặc biệt, các cấp hội, hội viên, nông dân phải đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với công việc và đời sống, để có những ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.                    

PVKT

 

  • Từ khóa
38717

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?