Khoảng 1, 2 giờ sáng, gia đình ông Thủy cũng như nhiều hộ trồng rau khác đã thức dậy nhổ rau
.jpg)
Rau nhổ đến đâu được bó lại thành từng bó và dùng xe rùa hoặc chậu đem vào nhà rửa
Từng bó rau được rửa sạch, cắt bỏ lá úa, lá dập để lộ vẻ tươi mát nhờ lớp sương đêm và sự khéo léo của bàn tay người chăm sóc
Sau khi rửa sạch, rau được xếp vào sọt sắt để mang đến nhập cho các sạp, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
Rau xanh của gia đình ông Thủy và một số hộ ở phường Tân Thiện đã có mặt tại Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài để phục vụ người dân
Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ nhiệm mô hình đủ điều kiện sản xuất rau an toàn ở tổ 2, khu phố Xuân Đồng cho biết: Tổ có 70 hộ, trong đó 60 hộ sống bằng nghề trồng rau xanh, mỗi hộ trồng từ 1.000-3.000m2. Đây là địa bàn cung cấp rau xanh, đảm bảo an toàn cho người dân thị xã Đồng Xoài trong nhiều năm qua, trung bình mỗi ngày xuất ra thị trường khoảng 4-5 tấn.
Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số hình ảnh mưu sinh về đêm của những người trồng rau tại khu phố Xuân Đồng.
M.L - T.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026