
Gia đình ông Điểu Kiêu thoát nghèo nhờ dự án hỗ trợ dê giống
Lồng ghép nhiều chương trình, dự án
Năm 2014, xã An Khương thực hiện thí điểm mô hình trồng rau trong nhà lưới. Mỗi hộ được hỗ trợ vật tư gồm nhà lưới, hệ thống tưới nước tự động, giống, phân bón... với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Thấy hiệu quả, năm 2015, xã tiếp tục triển khai thí điểm ở 5 hộ và đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa VOM 6973. Trước khi cấp giống, Hội nông dân xã phối hợp Trạm Khuyến nông huyện mở lớp tập huấn xử lý, ngâm, ủ giống cho nông dân; phân công cán bộ về hướng dẫn người dân làm ngay tại ruộng. Nhờ tiếp cận được kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc nên năng suất lúa đạt trên 4 tấn/ha.
Ông Lê Văn Trung, cán bộ khuyến nông xã cho biết: Trước kia những hộ trồng lúa mạnh ai nấy làm nên năng suất không cao, chỉ đạt khoảng trên 2 tấn/ha. Nay có giống lúa mới, được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nên năng suất cao, người dân ai cũng phấn khởi.
Đối với những vùng chưa có hệ thống thủy lợi, chỉ trồng được 1 vụ lúa xã khuyến khích nông dân chuyển sang trồng bắp. Trước tiên, UBND xã chỉ đạo thí điểm trên 3 sào đất của già làng Điểu Cương. Sau thu hoạch, gia đình ông bán được trên 6 triệu đồng, khi đó mọi người mới tin và làm theo.
Ông Hoàng Văn Ký, Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: Từ năm 2012 đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (1 tỷ đồng), xã đã triển khai cho các hộ nuôi trâu, bò, dê, bước đầu đem lại hiệu quả. Trong đó, hiệu quả rõ nhất là dự án hỗ trợ dê. Từ 120 con dê giống ban đầu, nay toàn xã đã có khoảng 500 con.
... Bệ đỡ cho người nghèo
|
Năm 2012, xã An Khương còn 201 hộ nghèo, hết năm 2013 giảm còn 119 hộ, đến nay chỉ còn 92 hộ nghèo. So với một số xã, kết quả đó vẫn cao, nhưng với An Khương đó là sự nỗ lực rất lớn. Phó chủ tịch UBND xã An Khương, Dương Công Hằng |
Những ngày này, gia đình ông Điểu Kiêu ở ấp 2 như vui hơn. Trước kia, gia đình ông có 5 sào tiêu. Do dựng vợ gả chồng và chia tài sản cho các con, ông bà chỉ còn hơn 1 sào tiêu. Trong khi căn nhà được hỗ trợ theo Chương trình 134 từ năm 2006 đã xập xệ không có tiền tu sửa. Gia cảnh thiếu trước hụt sau nhưng ông vẫn hết mình trong vai trò là Chi hội phó nông dân ấp 2. Tháng 8-2013, gia đình ông được xã hỗ trợ 6 con dê giống về nuôi theo hình thức xoay vòng. Đến nay, đàn dê đã phát triển 24 con. Gia đình ông đã trả lại 6 con để xã giao cho hộ khác nuôi. Ông Kiêu còn bán 8 con dê thịt lấy tiền đầu tư sản xuất, sửa chữa nhà ở và mua xe máy làm phương tiện vận chuyển nông sản.
Ông Trần Đức Kiệm, cán bộ dân tộc tôn giáo xã An Khương cho hay: “Xã có 8 ấp nhưng 7 ấp là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 1 ấp không quá 10 hộ khá. Tôi làm công tác dân tộc tôn giáo hơn 10 năm, thấy nhiều hộ được tạo điều kiện nhưng vẫn không thoát nghèo. Nhiều hộ mượn vốn về không biết làm gì nên tiêu xài hết. Muốn đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất thì nói suông đồng bào không nghe, không hiểu mà phải có mô hình trình diễn, thấy kết quả rõ ràng, khi đó người dân mới tin và làm theo”.
Phó chủ tịch UBND xã Dương Công Hằng cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xã đã tìm nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ. Trên cơ sở đó có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, đồng thời xây dựng những mô hình hiệu quả về sản xuất nông nghiệp để người dân tìm hiểu và làm theo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.
M.Luận-T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026