BP - Khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh (Bình Long) được thành lập từ ngày 30-1-2010. Khu phố có 157 hộ, 646 người, chia thành 4 tổ dân cư. Khi mới thành lập, cơ sở hạ tầng khá thấp, giao thông nông thôn chủ yếu là đường mòn. Do địa hình đồi dốc, dân cư sống rải rác dưới chân đồi lô cao su của Nông trường cao su Quản Lợi nên mỗi khi có mưa, lượng nước đổ dồn xuống khu dân cư làm cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Phần đông người dân lao động nông nghiệp, thu nhập kinh tế gia đình bấp bênh. Để giải quyết vấn đề này, chi bộ đã đề ra nghị quyết làm đường với phương châm lấy sức dân để lo cho dân. Qua 5 năm triển khai, khu phố đã làm được 2,6km đường cứng hóa, chỉ còn gần 800m đường đất.

Nhân dân tổ 4, KP. Phú Hòa làm đường bêtông dài 360m
Khởi điểm cho công tác làm đường, chi bộ và ban điều hành khu phố chọn tổ 2 làm điểm vào năm 2013. Con đường đi qua 14 hộ dân, đa phần sống bằng nghề nông, trong đó có 2 đảng viên và 6 đảng viên 76 sinh hoạt nơi cư trú. Lấy đảng viên làm gương, Ban điều hành khu phố đã vận động đóng góp 7,5 triệu đồng/hộ, vận động Công ty TNHH MTV cao su Bình Long hỗ trợ 30 triệu đồng. Con đường trải nhựa rộng 3m, dài 220m được hình thành sau 15 ngày thi công.
Nhìn thấy niềm vui hân hoan của người dân tổ 2, 5 hộ dân tổ 3 đồng lòng đóng góp 22 triệu đồng làm đường bê tông dài 125m, rộng 1,5m. Hiện 5 hộ đang mở rộng mặt đường lên 3m.
Năm 2014, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, được UBND thị xã hỗ trợ đá và xi măng, khu phố Phú Hòa làm thêm 2 tuyến đường bê tông rộng 3m. Tuyến qua tổ 3 dài 250m và tuyến qua tổ 4 dài 360m. 38 hộ dân ở hai tuyến đường đã đóng góp gần 400 triệu đồng. Bà Nông Thị Giới, Bí thư chi bộ khu phố Phú Hòa cho biết: Từ năm 2013 đến nay, khu phố làm được 2,6km đường. Trong đó, 220m đường nhựa, 920m đường bê tông, gần 1,5km đường đá cấp phối. Nhân dân đóng góp tổng số tiền 510 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 1.760 bao xi măng.
Có đường, có điện, người dân yên tâm đầu tư vào sản xuất, không lo tư thương ép giá. Phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vì người nghèo được người dân hưởng ứng tích cực. Chi hội phụ nữ cùng đoàn thể khu phố tạo quỹ được 543 triệu đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Có vốn sản xuất, kinh tế hộ có nhiều khởi sắc. Đến nay khu phố chỉ còn 1 hộ nghèo.
Từ việc biết vận dụng lấy sức dân lo cho dân, khu phố Phú Hòa trước đây được đánh giá là một khu phố phức tạp về an ninh trật tự thì 3 năm gần đây, khu phố đều đạt văn hóa. “Có được thành quả trên, tất cả là công của nhân dân khu phố” - bà Nông Thị Giới khẳng định.
Văn Dũng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026