Đánh giá về diện tích trồng lúa của tỉnh giảm, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết: Việc trồng lúa trên địa bàn tỉnh gặp nhiều bất lợi vì điều kiện tự nhiên, đất đai và thổ nhưỡng không phù hợp cho việc phát triển, thâm canh cây lúa. Do đó, năng suất cây lúa trên địa bàn tỉnh đạt thấp. Mặt khác, giá trị kinh tế của cây lúa thấp hơn giá trị các loại cây nông sản khác, như điều, cao su, tiêu... nên người dân có xu hướng chuyển đổi sang trồng các loại cây này. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến diện tích trồng lúa trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhận định: Đối với những nông hộ khó khăn về đời sống kinh tế, việc sản xuất lúa chỉ duy trì ở mức đủ sản lượng lúa gạo để cung cấp cho gia đình sử dụng, số ít dư phục vụ chăn nuôi. Đối với những nông hộ có điều kiện hơn, việc đầu tư chuyển đổi sản xuất cây lúa sang cây trồng khác được thực hiện trên toàn bộ diện tích cây lúa hiện có và sử dụng lúa gạo mua từ thị trường. Đối với những diện tích không thể chuyển đổi, việc sản xuất cây lúa được duy trì và vẫn còn chịu sự biến động về năng suất, sản lượng theo điều kiện tự nhiên, khí hậu của từng năm.
H.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026