
Bà Thị Minh (trái) muốn chăm sóc bò tốt để làm của hồi môn cho cháu ngoại
“Cần câu” bò
Năm 2007, Hội Phụ nữ xã Minh Tâm được UBND xã giao quản lý 2 con bò (một đực, một cái) từ nguồn hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh. Năm 2011, hội được bà Nguyễn Thị Nhẫn ở ấp 2 hỗ trợ một con bò cái làm vốn, giúp chị em phát triển kinh tế. “Chúng tôi chọn 2 hội viên khó khăn nhất nhận trước. Khi bò đẻ ra bê con đủ 6 tháng sẽ chuyển bò mẹ cho hội viên khác nuôi” - bà Dương Thị Liên, Chủ tịch hội cho biết.
Chị Trần Thị Thoa ở tổ 5, ấp 2 thuộc diện đặc biệt khó khăn là hộ đầu tiên được nuôi bò. Nhận bò năm 2010, chị Thoa đã trồng cỏ làm thức ăn cho bò và chăm sóc chu đáo. Đến năm 2012, bò mẹ sinh được bê đực. 6 tháng sau chị bán bê được 5 triệu đồng đầu tư phân bón cho vườn điều. Do chị Thoa là hộ đầu tiên nhận bò về nuôi khi bò chưa đầy 1 năm tuổi, phải bỏ công chăm sóc nhiều nên hội phụ nữ đã để chị Thoa tiếp tục nuôi thêm 1 năm. Năm 2013, bò đẻ được một bê cái, chị giữ lại nuôi làm vốn. Hiện bò đang mang thai, đến giữa năm nay sẽ đẻ bê con. Chị Thoa cho biết: “Vườn điều 5 sào nhiều năm không được chăm sóc nên thất thu. Nhờ có tiền bán bê, vợ chồng tôi mua phân bón cho cây nên mỗi năm thu khoảng 20 triệu đồng từ vườn điều, cùng với tiền làm công cho các chủ vườn, đồng thời được xã hỗ trợ xây nhà tình thương nên gia đình tôi đã thoát nghèo năm 2014”.
Ở tuổi 60 nhưng bà Thị Minh (dân tộc Xêtiêng) ở sóc 6 rất nhanh nhẹn. Thường ngày bà vẫn đi chăn bò, cắt cỏ. Sau hơn 1 năm nhận bò sinh sản về nuôi, bà đã có bê con 9 tháng tuổi và giao bò mẹ cho hội viên khác. Bà Thị Minh vui mừng nói: “Cả đời làm việc vất vả, nghèo khó mãi, giờ có con bê, tôi sẽ chăm sóc để nó đẻ nhiều con, làm của hồi môn cho cháu ngoại. Gia đình cũng được xã hỗ trợ xây nhà tình thương nên đã thoát nghèo năm 2014”.
“Cần câu” vốn
Không chỉ hỗ trợ bò sinh sản, Hội phụ nữ xã còn vận động hội viên góp vốn xoay vòng. Trong số hội viên vay vốn có nhiều hộ đã thoát nghèo, như các chị Phạm Thị Nga ở ấp 2, Hà Thị Thể ở ấp 4, Nguyễn Thị Chuyền ở ấp 1...
Năm 2012, vườn tiêu 3,5 sào của gia đình chị Phạm Thị Nga ở ấp 2 bị dịch bệnh chết hết. Trước đó, chị đã trồng xen sầu riêng trong vườn. Nhờ Chi hội phụ nữ ấp 2 hỗ trợ, chị được vay 30 triệu đồng đầu tư chăm bón 20 gốc sầu riêng và mua giống trồng hết vườn. Đến nay, mỗi năm gia đình chị thu khoảng 20 triệu đồng từ 20 gốc sầu riêng và số cây còn lại năm nay sẽ cho bói. Chị còn thu nhập thêm từ 3,5-4,5 triệu đồng/tháng từ nghề cạo mủ cao su. Nhờ chịu khó lao động, tiết kiệm nên năm 2013 gia đình chị đã thoát nghèo. Chị Nga bộc bạch: “Trong lúc khó khăn, không thể xoay xở, quỹ xoay vòng của chi hội đã giúp gia đình tôi có điều kiện làm kinh tế, tăng thu nhập. Tôi mong nhiều hội viên nghèo sẽ được hỗ trợ vốn để vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng”.
Bà Dương Thị Liên, Chủ tịch hội cho biết: Hiện hội đang duy trì hiệu quả 3 giải pháp giúp chị em thoát nghèo là giao bò sinh sản, hỗ trợ vốn xoay vòng và nuôi heo đất. Đến nay đã có 14 lượt hội viên nhận nuôi bò sinh sản và đang sở hữu 14 con bò; tổng vốn xoay vòng hơn 600 triệu đồng giúp 100 lượt chị vay đầu tư sản xuất nông nghiệp. Riêng phong trào nuôi heo đất vì phụ nữ nghèo thực hiện từng năm và đã có hàng chục lượt chị được nhận sổ tiết kiệm. Năm 2014, hội đã đập heo đất và mua 19 sổ tiết kiệm tặng hội viên khó khăn, trị giá 1 triệu đồng/sổ.
Xã có 4 ấp và 3 sóc đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn số hộ hội viên diện nghèo, cận nghèo đều thiếu đất sản xuất, công việc không ổn định nên thu nhập bấp bênh. Bằng cách làm sáng tạo, thiết thực của hội phụ nữ nên tỷ lệ hội viên nghèo đã giảm rõ rệt. Năm 2007 có 78 hộ hội viên nghèo, đến hết năm 2014 chỉ còn 17 hộ. Hội phấn đấu xóa hết số hộ nghèo còn lại trong thời gian ngắn nhất - bà Liên nói.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026