Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: AFP)Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư giảm 1,36 USD xuống 49,45 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,32 USD xuống mức 58,90 USD/thùng.
Nguyên nhân khiến “vàng đen” chưa thoát được đà giảm giá, theo ông John Kilduff thuộc Again Capital, là do nguồn cung đứng ở các mức cao lịch sử tại Mỹ.
Theo Commerzbank, trong tuần trước, số lượng giàn khoan tại Mỹ giảm 37 giàn - mức giảm ít nhất trong vòng bảy tuần trở lại đây. Đà phục hồi mạnh của giá dầu kể từ cuối tháng Một vừa qua đã khiến xu hướng cắt giảm hoạt động khai thác chững lại, Commerzbank nhận định.
Báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, lượng dự trữ dầu ở Mỹ hiện đang ở mức cao lịch sử (tính ở thời điểm này của các năm). Giá “vàng đen” tại thị trường Mỹ đã để mất hơn 50% giá trị kể từ tháng Sáu năm ngoái.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang dõi theo diễn biến của cuộc bãi công tại các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ông Kilduff cho biết cuộc bãi công sẽ hỗ trợ giá các chế phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, nếu hoạt động sản xuất tại các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn quá lâu có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dôi dư nguồn cung dầu thô.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026