
Nông dân ấp 5 đang tích cực chăm sóc dưa thị trường tết
Thời điểm này, trên các ruộng dưa, người dân tất bật cắt tỉa ngọn, chọn dây chèo, phun thuốc dưỡng. Do khí hậu phù hợp nên dưa hấu phát triển tốt, nông dân phấn khởi và hy vọng vụ dưa năm nay sẽ được mùa, được giá. Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã nói: Minh Lập không phải là vùng chuyên canh dưa hấu nên diện tích hằng năm tăng giảm không ổn định. Năm nay, xã có khoảng 7,2 ha dưa, giảm 2/3 diện tích so với năm ngoái và tập trung chủ yếu ở ấp 5. Người trồng dưa phần lớn từ các tỉnh miền Tây lên thuê đất cao su thanh lý hoặc vườn cao su non trồng xen. Hết vụ họ lại về.
Với 15 năm kinh nghiệm trồng dưa hấu tết, ông Võ Văn Kinh cho biết: Dưa hấu có thể trồng quanh năm nhưng nhiều nhất là dịp tết vì tiêu thụ mạnh. Năm nay, gia đình mượn 5 ha đất cao su thanh lý và đã xuống giống từ tháng 10 âm lịch. Hiện vườn dưa đang phát triển tốt, nhiều trái đạt gần 2kg. Theo tính toán, ruộng dưa sẽ cho thu hoạch vào khoảng 20 tháng Chạp.
Năm nay, gia đình ông Kinh chọn giống dưa An Tiêm F95 để trồng. Vì giống dưa này ngon, ngọt, vỏ mỏng, quả tròn, hình dáng đẹp, rất phù hợp để chưng tết. Vụ dưa năm ngoái, gia đình ông trồng trên 7 ha, với giá bán 6.000 đồng/kg, trừ chi phí lời khoảng 100 triệu đồng/ha. Mỗi vụ ông Kinh còn tạo việc làm cho 6 lao động với mức lương 4 triệu đồng/tháng/người.
| Ghi nhận tại các chợ, trung tâm thương mại, hiện dưa hấu đã được bày bán khá nhiều nhưng chủ yếu là dưa dài. Một tiểu thương chợ Đồng Xoài cho biết: Dưa hấu tròn chủ yếu bán trong những ngày trước tết, sau đó rất khó bán nên nông dân trồng không nhiều. Có khả năng năm nay mặt hàng này sẽ khan hiếm. |
Không chỉ dùng màng phủ nông nghiệp trên mặt liếp để hạn chế sâu bệnh và giữ ẩm, mỗi cây dưa ông Kinh chỉ để 3 nhánh. Theo ông, làm như vậy trái dưa sẽ to, ngọt, đạt trọng lượng từ 6-13kg/trái, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và thẩm mỹ của người tiêu dùng. Do có uy tín về chất lượng và mẫu mã, lại cho năng suất cao nên ruộng dưa của gia đình ông được nhiều thương lái về tận vườn thu mua với giá cao.
Không chỉ ông Kinh mà quanh khu vực ấp 5 còn rất nhiều người đến thuê đất trồng dưa. Nhờ nguồn nước và phân bón từ việc chăm sóc dưa, cao su xanh tốt, phát triển mạnh hơn nên rất nhiều nhà vườn sẵn sàng cho các hộ dân thuê đất. Anh Võ Văn Ly ở tỉnh Tiền Giang đã nhiều năm lên Minh Lập thuê đất trồng dưa cho biết: “Năm qua, gia đình tôi trồng 7 sào dưa An Tiêm F95, trừ chi phí thu về 70 triệu đồng. Năm nay, tôi cùng 3 anh em khác lên đây thuê đất trồng dưa. Với khí hậu nắng ấm như hiện nay hứa hẹn sẽ cho một vụ mùa bội thu”.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026