Theo đánh giá của ông Basu, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ vẫn ở mức cao, nhưng sẽ bắt đầu giảm dần từ 7,4% trong năm 2014 xuống 6,9% trong năm 2017. Trong khi đó, nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng tốc độ tăng trưởng từ 5,6% trong năm 2014 lên đến 8% năm 2017.
Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cho rằng hai nước sẽ ngang hàng nhau về mức độ phát triển kinh tế trong năm 2016. Nhìn chung, ban lãnh đạo WB đánh giá tích cực kết quả hoạt động của Chính phủ mới Ấn Độ.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026