BP - Hợp tác xã (HTX) tre đan Gia Khang ở xã Tân Phước (Đồng Phú) hiện đang mở lớp dạy nghề gia công chổi cho người dân ở ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) Lớp học nghề có 27 học viên, trong đó đa số là người dân tộc Tày, Nùng, do chị Nguyễn Thị Thoa phụ trách. Lớp được tổ chức học trong vòng 2 tháng (từ 19-11-2014 đến 19-1-2015). Trong quá trình học, học viên sẽ được truyền đạt cách gia công cây chổi, như tách tép, đan lục bình phần thân chổi. Điều quan trọng là công việc dễ hiểu, dễ làm nên học viên vừa học việc vừa làm được sản phẩm. Sản phẩm làm ra từ lớp học sẽ được HTX Gia Khang thu mua. Đối với học viên là người dân tộc thiểu số, người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo đều được hỗ trợ 15 ngàn đồng/ngày. Theo chị Thoa, học viên chỉ cần học nghề trong vòng 1 tháng là thành thục công việc với mức thu nhập trung bình 1 triệu đồng/người/tháng. Nhiều người tranh thủ việc vườn rẫy, đến học nghề đều đặn. Có người còn nhận hàng chở về nhà làm thêm buổi tối hoặc tận dụng thời gian rảnh rỗi của các thành viên trong gia đình để tăng thu nhập.
Các học viên thực hành tại lớp học
Năm 2014, HTX tre đan Gia Khang đã đào tạo nghề đan lát thủ công (đan sọt) cho 260 lao động tại các xã Tân Phước, Tân Hòa, Tân Tiến, Thuận Lợi của huyện Đồng Phú và Trung tâm chữa bệnh xã hội ở xã Minh Lập (Chơn Thành), góp phần giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động. Ngoài ra, HTX còn trực tiếp thu mua sản phẩm của các lớp học nhằm đảm bảo người lao động có thu nhập ngay trong thời gian học nghe.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026