Đó là 3 thị xã: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long; huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quản, Chơn Thành. Trong đó đã quy hoạch giết mổ tập trung được 29 cơ sở giết mổ (10 cơ sở bán công nghiệp).
Cơ sở giết mổ tập trung của ông Bùi Văn Quý ở thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) được đầu tư 2 hệ thống giàn treo, hiện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 50-100 con heo và trâu, bò
Hiện tỉ lệ gia súc, gia cầm tiêu thụ trong tỉnh được giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia cầm, gia súc tập trung là 100%. Tất cả các cơ sở giết mổ đều có kỹ thuật viên trực hàng ngày để thực hiện kiểm tra, giám sát quy trình giết mổ và lăn dấu cho ra thị trường sản phẩm đạt điều kiện vệ sinh thú y.
Hai huyện chưa quy hoạch được giết mổ gia súc, gia cầm tập trung là Lộc Ninh và Bù Gia Mập. Theo trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Sở NN&PTNT tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VIII: Đúng theo quy hoạch, đến năm 2010 thị trấn Lộc Ninh phải xây dựng cơ sở giết mổ gia súc công nghiệp, nhưng do vị trí đất phải trong quy hoạch nên không có nhà đầu tư nào xin đăng ký xây dựng.
Để khắc phục, UBND huyện Lộc Ninh đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đề nghị giao về cho địa phương 1 ha đất để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc công nghiệp và hiện đang tiến hành các thủ tục.
Tại huyện Bù Gia Mập, theo quy hoạch, đến năm 2010, cơ sở giết mổ Phú Nghĩa xây dựng xong và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do tại Phú Nghĩa nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc ít và vốn đầu tư lớn, vị trí đất phải trong quy hoạch nên không có nhà đầu tư nào xin đăng ký xây dựng.
H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026