Ông Kiều Văn Bình chăm sóc rau trồng xen trong vườn tiêu
Gia đình ông Bình trồng xen húng dũi, húng quế, rau ngót, mồng tơi... trong vườn tiêu cách mỗi ngày gia đình thu hơn 500 ngàn đồng từ bỏ mối rau tại các chợ Phước Long, Đồng Xoài (giá rau dao động 20-30 ngàn đồng/kg).
Theo ông Bình, trồng xen rau và rau thơm trong vườn tiêu có thêm lợi thế là khi tưới nước và chăm bón cho rau, cây tiêu cũng được hưởng phân và nước. Mặt khác, khi trồng xen các loại rau đã làm hạn chế việc bốc hơi nước của đất và vì thế vườn tiêu luôn giữ được độ ẩm lý tưởng để phát triển tốt. Các loại rau cũng chỉ thích hợp với độ sáng 50-60% nên trồng trong vườn tiêu rất thích hợp.
Ông Bình cho biết thêm, việc làm đất trồng rau trong vườn tiêu rất đơn giản, chỉ cần xới đất và bón lót các loại phân xanh, tro mùn tạo lớp màu và độ tơi xốp cho đất rồi trồng. Đối với các loại húng, rau ngót thân cứng chỉ cần tưới cách nhật, còn các loại rau cải, mồng tơi thì tưới mỗi ngày một lần. Hiện gia đình tôi đang hướng tới mô hình rau sạch chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tăng thêm nguồn thu nhập.
Hà Giang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026