Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 16-12, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1-2015 giảm 1,06 USD Mỹ xuống 54,85 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1-2015 cũng giảm 1,31 USD xuống còn 59,75 USD/thùng, ghi dấu mức giá thấp nhất kể từ tháng 7-2009.
Theo các nhà phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu thô đã giảm khoảng 50% kể từ tháng 6-2014 là do nguồn cung dư thừa, trong khi nhu cầu lại giảm do kinh tế toàn cầu trì trệ và sự tăng giá của đồng USD.
Công ty nghiên cứu và tư vấn về kinh tế Capital Economics (Anh) nhận định mặc dù Mỹ và thế giới nói chung có thể hưởng lợi từ việc giá dầu sụt giảm, tuy nhiên những tác hại mà nó gây ra có thể vượt quá những lợi ích này. Việc giá “vàng đen” liên tục đi xuống có thể khiến các nước sản xuất dầu thu hẹp chi tiêu và đầu tư, từ đó tác động đến nhu cầu trên toàn cầu.
Trước đó, thông tin về hoạt động tại các nhà máy của Trung Quốc trong tháng 12-2014 đã chậm lại lần đầu tiên sau bảy tháng đã một lần nữa “nhấn chìm” giá dầu. Bên cạnh sự sụt giá của đồng ruble Nga, đồng rupiah của Indonesia cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm so với đồng USD, trong bối cảnh bất ổn gia tăng tại các thị trường mới nổi.
Ngoài ra, cuộc họp kéo dài hai ngày sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh giới đầu tư đang tìm manh mối về thời điểm Fed tăng lãi suất.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026