Thứ 5, 06/11/2025 16:44:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:12, 29/11/2014 GMT+7

11.894 ha cây trồng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai

Thứ 7, 29/11/2014 | 13:12:00 108 lượt xem
BP - Do diễn biến phức tạp của thời tiết mùa khô năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng khô hạn và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hệ lụy của khô hạn đã làm hơn 11.000 ha cây trồng giảm năng suất hoặc mất trắng; 1.123 ao hồ nuôi trồng thủy sản, chứa nước tưới… cạn kiệt; gần 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, vào mùa mưa thì lại liên tiếp xảy ra lũ, lốc xoáy, sấm sét… gây thiệt hại lớn tài sản của nhiều doanh nghiệp và nhân dân.

Năm nay, mưa lớn xảy ra trên diện rộng kèm theo lốc xoáy, gió giật diễn ra ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh. Đầu tháng 6-2014, mưa lớn kéo dài đã làm ngập cục bộ, nhấn chìm nhiều nhà dân ở xã Phước Thiện (Bù Đốp). Cuối tháng 6, lốc xoáy đã làm 20 căn nhà ở xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) bị tốc mái, một xưởng sản xuất điều bị sập và 1,57 ha cao su bị gãy đổ. Đặc biệt, cơn mưa lớn vào ngày 28-6 đã cướp đi tính mạng của chị Dương Thị Tuyết (ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) vì bị lũ cuốn trôi.

Mưa lốc gây thiệt hại cho nhiều vườn cao su trong tỉnh

Trong tháng 8, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập có hơn 40 ha cây trồng bị thiệt hại nặng, nhiều gia cầm bị cuốn trôi do mưa lớn. Cũng thời điểm này, mưa lớn kèm theo gió lốc và sấm sét đã làm cháy nhà của 1 hộ dân ở xã Thanh Hòa (Bù Đốp), 1 căn khác bị tốc mái và làm hư hỏng một số vật dụng cùng gần 10 ha cây trồng bị gãy đổ của người dân trong ấp. Hai xã Lộc Thành, Lộc Hiệp (Lộc Ninh) có 13 căn nhà bị tốc mái và khoảng 20 ha cây trồng lâu năm bị gió quật đổ. Ngoài ra, mưa, lốc xoáy đã làm khoảng 724 ha cao su, lúa, điều, tiêu, cà phê, rau màu bị ảnh hưởng nặng và 500 cây xanh bị bật gốc. Riêng 2 phường Tân Đồng, Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) đã có 53 ha cây trồng, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) có 6 ha rau màu bị thiệt hại chỉ trong một trận mưa vào ngày 11-9. Mới đây nhất, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tan hoang gần 100 ha cao su của người dân  xã Minh Lập và xã Quang Minh (Chơn Thành)...

Ông Vũ Hồng Liêm, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh cho biết: “Rừng đầu nguồn ngày càng bị thu hẹp, mưa lớn kéo dài trên diện rộng mà không có vật cản nên dễ gây ngập cục bộ. Mặt khác, do tác động của biến đổi khí hậu nên thời tiết diễn biến bất thường, người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó. Không nên trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi thủy sản, gia cầm trong thời gian mưa lũ. Nhà ở các vùng thường xuyên bị thiên tai đe dọa, chịu ngập nên có gác để cất giữ tài sản phòng tránh lũ lụt. Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống, đồng thời có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ người dân khi bị thiên tai.               

T.Linh

  • Từ khóa
37998

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?