Thứ 5, 06/11/2025 13:56:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:37, 23/11/2014 GMT+7

Cựu chiến binh tỷ phú

Chủ nhật, 23/11/2014 | 09:37:00 89 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh xã Tân Quan (Hớn Quản) có nhiều tỷ phú. Khởi đầu từ nghèo khó, nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, họ trở thành những người giàu có trên vùng đất mới.

Ông Nguyễn Tố Bảo, Trưởng ban kiểm tra Hội cựu chiến binh xã cho biết: Toàn xã có 196 hội viên, đều đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Cựu chiến binh Lê Thanh Chương chụp hình cùng với lãnh đạo hội cựu chiến binh bên ngôi nhà mới

 
Cựu chiến binh Lê Thanh Chương ở tổ 4 kể: Cuộc sống ở Thanh Hóa những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước khó khăn, nên cả gia đình vào xã Tân Quan lập nghiệp. Hàng ngày, ông khai khẩn đất hoang, vợ xay bột làm bánh nuôi con. Đến nay, gia đình ông bà đã có 5 ha trồng cao su, bưởi da xanh, tiêu và 2 trang trại nuôi gà.

“Năm 2006, gia đình tôi đầu tư 2 hệ thống trang trại nuôi khép kín trị giá hơn 3 tỷ đồng. Công ty liên doanh cung cấp con giống, thức ăn, thuốc bệnh, gia đình lo nhân công, chuồng trại... Mỗi năm, gia đình tôi xuất 4 đợt, lãi khoảng 800 triệu đồng. Năm 2013, gia đình tôi xây được căn nhà trị giá 2,5 tỷ đồng” - ông Chương cho biết.

Cựu chiến binh Trần Đình Trọng rời quân ngũ năm 1982, sau đó vào làm công nhân cho Nông trường Tân Quan (nay là Nông trường Xa Trạch, xã Phước An, Hớn Quản). Thời điểm này, phong trào khai hoang đất trống, đồi trọc để sản xuất theo chủ trương của Nhà nước rất sôi nổi, tôi cũng làm 15 ha rẫy”. 

Cựu chiến binh Trần Đình Trọng trước cơ ngơi khang trang của gia đình

Trước căn nhà 2 tầng đang xây với kinh phí dự kiến 4 tỷ đồng, cựu chiến binh Trần Bình Trọng chia sẻ: “Năm 1991, khi nghỉ làm công nhân cho nông trường, tôi đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào rẫy của gia đình. Tôi đầu tư trồng 13 ha cao su, 2 ha còn lại trồng cây ăn trái và chăn nuôi gà, heo. Năm 2010, trang trại gà của gia đình lên tới 54 ngàn con. Về con giống và thức ăn, gia đình liên kết với Công ty cám DaChan và Công ty TNHH MTV chăn nuôi Bình Minh. Trừ hết các khoản, mỗi năm gia đình lời khoảng 1 tỷ đồng”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tơ (vợ ông Trọng) cho biết: “Năm 2012, khi UBND tỉnh có chủ trương khuyến khích các trang trại chăn nuôi theo quy trình khép kín để đảm bảo môi trường, gia đình chúng tôi giảm lượng heo, gà để chuẩn bị xây theo quy trình khép kín hết khoảng 2 tỷ đồng. Hiện gia đình tôi đang huy động vốn và xin giấy phép xây dựng”.

Đi một vòng thăm các gia đình cựu chiến binh ở xã Tân Quan, chúng tôi nhận thấy đều là những ngôi nhà khang trang, kiên cố cùng những tiện nghi sinh hoạt hiện đại, đắt tiền. Đó là kết quả sau nhiều năm lao động cần cù, tiết kiệm, biết tính toán của các cựu chiến binh. Họ xứng đáng là gương sáng cựu chiến binh gương mẫu, vượt khó làm giàu cho mọi người học tập, noi theo.            

Thanh Nga

  • Từ khóa
37985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?