Giàu nhờ đa canh
Năm 1998, CCB Trần Văn Thủy (1962) từ Quảng Bình vào lập nghiệp tại xã Long Bình (Bù Gia Mập). Sau 3 năm dành dụm từ làm thuê, ông Thủy mua rẫy trồng cao su, điều, cà phê và tiêu... Nhờ góp gió thành bão nên đến nay, ông Thủy đã có hơn 6 ha cà phê, 6 ha điều, 2 ha cao su đang cho thu hoạch và 1 ha tiêu. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, ông còn trồng xen các loại cây dược liệu quý và các loại cây có giá trị kinh tế cao như 4.000 cây dó bầu, hàng trăm cây gỗ sưa. Ông Thủy đã thuê 10 lao động là con em CCB khó khăn trong xã với mức thu nhập từ 4,5-5 triệu đồng/người/tháng.
Cựu chiến binh Trần Văn Thủy phơi cây thuốc chữa trị cho người bệnh
“Tôi trồng nhiều loại cây để khi mất giá cây này còn cây khác”... Thời điểm này, dù giá mủ cao su xuống thấp nhưng kinh tế gia đình tôi không bị ảnh hưởng vì giá tiêu, điều khá cao. Nhân công gia đình thuê vẫn có việc làm và thu nhập ổn định” - CCB Thủy cho biết.
Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Thủy còn sử dụng thuốc nam gia truyền chữa một số bệnh như: phong thấp, bại liệt, lao hạch, nổi mề đay, rắn rết cắn, sỏi thận, gãy xương... Ông là người đi đầu trong các hoạt động từ thiện. Mỗi năm ông góp hàng chục triệu đồng để xây nhà tình nghĩa, tặng quà trẻ em nghèo.
Chú trọng phát triển kinh tế
Quê ở Quảng Ninh, CCB Phan Châu Phong (1958) đưa gia đình vào Long Bình lập nghiệp từ năm 1984. Nhờ chịu khó làm ăn đến nay, ông đã có 15 ha cao su, 1 ha tiêu, 3 ha cà phê và hơn 0,3 ha mía. Bình quân mỗi năm gia đình ông thu hơn 1 tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng chục lao động, với mức thu nhập từ 5 triệu đồng/người/tháng. Để có mô hình kinh tế đa canh, ông Phong đã lặn lội khắp nơi học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất. “Mỗi cây trồng đều có đặc tính khác nhau, phải am hiểu mới có cách chăm sóc hợp lý” - ông Phong chia sẻ.
Cựu chiến binh Phan Châu Phong bên những trụ tiêu xanh tốt của gia đình
CCB Phan Châu Phong còn đi đầu trong công tác xã hội, giúp đỡ đồng đội khó khăn. Ngoài tham gia đóng góp ngày công, xây nhà tình nghĩa, làm các công trình công cộng, ông còn đóng góp từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi năm làm từ thiện của xã.
Ông Hồ Viết Trung, Chủ tịch Hội CCB xã Long Bình cho biết: Trong phong trào thi đua yêu nước và CCB gương mẫu, Hội CCB xã Long Bình đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận như:hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp đồng đội xây nhà tình đồng đội. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Qua đó, nhiều gương điển hình như CCB Trần Văn Thủy, Phan Châu Phong rất đáng để hội viên noi gương”.
Trung Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026