Thứ 5, 06/11/2025 10:58:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:02, 29/10/2014 GMT+7

Tìm lối đi cho rau sạch

Thứ 4, 29/10/2014 | 10:02:00 283 lượt xem
BP - Không tốn nhiều diện tích đất, chi phí đầu tư tương đối thấp và đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, 30 hộ trồng rau ở xã Tân Lập (Đồng Phú) đã tự nguyện tham gia Tổ hợp tác trồng rau an toàn. Tuy nhiên, khi nông dân bắt đầu sản xuất rau an toàn thì họ lại vướng những rào cản từ thị trường tiêu thụ.

Tổ hợp tác trồng rau an toàn của phụ nữ xã Tân Lập ra đời tháng 3-2014 không những nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần giải quyết tiêu chí phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã nông thôn mới. 

LỢI ÍCH TỪ VƯỜN RAU

Chỉ có 1 sào đất trồng rau nhưng đây là nguồn thu chính của gia đình chị Nguyễn Thị Toan (44 tuổi), ở ấp 9, xã Tân Lập. Với kinh nghiệm 10 năm trồng rau, chị Toan cho biết: Trồng rau phải luân chuyển các loại để tránh sâu bệnh. Nhằm bảo đảm chất lượng rau an toàn, chúng tôi chủ yếu sử dụng phân chuồng đã ủ mục, không dùng phân hóa học, ít phun thuốc sâu, trang bị các loại lưới che và hệ thống tưới nước tự động để chăm sóc rau. Với 1 sào rau, trừ chi phí, gia đình thu được gần 50 triệu đồng/năm.

Người trồng rau ở Đồng Phú đang khó khăn tìm đầu ra - Ảnh: Tư liệu

Diện tích lớn hơn, chị Dương Thị Hòa (48 tuổi), ở ấp 1, thu về khoảng 20 triệu đồng/tháng từ vườn rau. Chị Hòa so sánh: “Mặc dù bỏ nhiều công sức nhưng bù lại trồng rau thu nhập cao hơn một số loại cây lâu năm. Gia đình tôi đang dự kiến chặt bỏ 100 trụ thanh long ruột đỏ để trồng rau. Nhờ vườn rau này, chúng tôi nuôi con ăn học đầy đủ...”.

Bà Hà Thị Mùa, Phó chủ nhiệm Tổ hợp tác cho biết: 30 thành viên của Tổ hợp tác đều có kinh nghiệm trồng rau nhưng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vẫn còn hạn chế. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 5 máy xới đất cho Tổ hợp tác trồng rau an toàn. Các hội viên thay phiên nhau sử dụng để nâng cao năng suất lao động. Hiện những hộ chỉ có khoảng 1 sào đất trồng rau thì mỗi tháng thu 5 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tính ra, trồng rau đem lại kinh tế khá cho những người thiếu vốn, ít đất canh tác.

THIẾU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ

Rau an toàn được sản xuất với quy trình kỹ thuật, bảo đảm sản phẩm đến người tiêu dùng không gây độc hại. Rau an toàn cũng được quy định các chỉ tiêu nghiêm ngặt như an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Người tiêu dùng luôn hướng đến các sản phẩm an toàn nhưng rau của Tổ hợp tác trồng lại chưa đến được với người dùng. Người sản xuất rau an toàn hiện loay hoay tìm cách tiêu thụ sản phẩm.

Chị Toan chia sẻ: Rau chúng tôi xuất ra hàng ngày chưa có địa điểm bỏ mối. Trong khi đó, ở chợ Tân Lập, khó khăn lắm tôi mới có một vị trí để bán rau nhưng không lâu dài. Chị Hòa cho biết: Mỗi ngày vườn rau nhà tôi xuất ra hàng chục ký nhưng chỉ bán lẻ ở chợ. Vì thế, rất khó mở rộng diện tích canh tác.

Bà Mùa trăn trở: Mặc dù các cấp hội, chính quyền đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác nhưng việc mở rộng quy mô và đưa rau an toàn đến với người tiêu dùng vẫn chưa được chú trọng. Người trồng rau đang phải tự mày mò sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.               

Cẩm Liên

  • Từ khóa
37898

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?