Xơ xác vườn tiêu
Tại ấp 6 và ấp 3, hàng chục héc ta lúa, cao su, tiêu thường bị ngập úng về mùa mưa nhưng năm nay ngập nặng nhất. Cao su ngập phải ngưng cạo, còn trên cánh đồng lúa, người dân phải dặm lại phần lúa non đã chết. Ông Bùi Văn Hưng, Trưởng ấp 6 cho hay: Cả ấp có 36 ha lúa. Do không có hệ thống kênh mương nội đồng nên mỗi năm người dân chỉ làm được 1 vụ. Khu đất này thường xuyên bị ngập nặng nhưng người dân vẫn phải sạ lúa. Nhiều vườn điều, cao su, tiêu đang thời kỳ thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do ngâm nước lâu ngày.
Ở ấp 3, không ít hộ vườn tiêu đang sum suê trái bị chết sau 1 tuần ngâm nước. Dẫn chúng tôi thăm vườn, ông Lê Xuân Việt, Trưởng ấp 3 than thở: “Sau những cơn mưa lớn cuối tháng 9 đầu tháng 10, cả ấp có hàng trăm nọc tiêu bị chết do ngập nước. Đây là diện tích đang cho thu hoạch nên gây thiệt hại lớn về kinh tế”.
Do ngập úng lâu ngày, vườn tiêu của hộ anh Ngọc bị chết không thể phục hồi
Nhìn vườn tiêu xơ xác, anh Đỗ Văn Ngọc ở ấp 3 buồn rầu: “Nhà tôi có hơn 200 nọc tiêu đang cho thu hoạch nhưng mưa lớn ngập 80cm kéo dài 6 ngày, giờ chỉ còn 70 nọc, trong đó một số đang héo rũ”. Nhiều vườn cao su, điều mới trồng nhưng mưa ngập nên người dân trong ấp không thiết tha trồng xen cây ngắn ngày để tăng thu nhập như trước đây.
Cùng cảnh với anh Ngọc, hộ anh Nguyễn Công Bẩy có 100 nọc tiêu đang kỳ thu hoạch cũng bị chết do ngập úng, hiện chỉ còn 5 nọc. Năm ngoái, với số tiêu này anh thu về 60 triệu đồng. Mặc dù anh đã làm luống cao để tránh ngập nhưng vẫn không được cải thiện. Anh Bẩy tính toán: Việc xử lý đất trồng tiêu rất phức tạp vì đất bị ngâm nước nhiều ngày độ ẩm cao, mầm bệnh phát triển. Do vậy, 1-2 năm đầu phải trồng cây ngắn ngày để vừa bổ sung dinh dưỡng cho đất vừa có thời gian diệt mầm bệnh. Sau đó, đổ nền đất cao mới trồng lại.
Nhà cửa, ao cá chìm trong nước
Trưởng ấp 6 cho biết thêm: Ấp có 5 hộ bị ngập nhà, trong đó hộ bà Hồ Thị Bạch Tuyết và hộ ông Nguyễn Văn Tài ngập nặng nhất. Ban điều hành ấp đã vận động các gia đình di dời lên phần đất cao hoặc ở nhờ người thân trong những ngày nước dâng. Hiện ấp có 14 hộ nghèo, 9 hộ Việt kiều Campuchia không có hộ khẩu, đang mượn đất dựng nhà ở tạm nên rất khó khăn.
Căn nhà của anh Ngô Văn Dũng ở ấp 6 thường bị ngập vào mùa mưa. Đợt mưa cuối tháng 9 vừa qua, nước lên vào ban đêm, gia đình không kịp trở tay, UBND xã đã cử lực lượng dân quân đến di chuyển người và đồ đạc về nhà văn hóa ấp. Không chỉ bị ngập nhà, 2 sào lúa của gia đình anh cũng chìm trong nước nên chết gần hết.
Do ảnh hưởng của những trận mưa lớn cộng với thủy điện Cần Đơn xả lũ lưu lượng lớn nên gây ngập cục bộ tại một số ấp trên địa bàn. Theo thống kê sơ bộ, cả xã có 97 căn nhà bị ngập nền, trong đó nhiều nhất là các ấp 1, 2, 3, 6 cùng hơn 150 ha hoa màu, ao nuôi cá và 600m đường giao thông bị ngập.
Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết: Ngay từ đầu mùa mưa, Ban phòng chống lụt bão của xã đã phân công trực, khảo sát địa bàn để có biện pháp ứng cứu kịp thời tại những địa điểm có nguy cơ ngập lụt cao, kéo dài. Đối với những hộ có nhà ở trong vùng ảnh hưởng nặng, chính quyền sẽ phối hợp di dời dân đến nơi an toàn. Xã có 3 suối (Cống Tầm Roong, ấp 7, ấp 8) chảy qua nhưng do lòng suối hẹp nên thoát nước rất chậm, còn xây dựng hệ thống kênh mương đòi hỏi kinh phí lớn nên gặp nhiều trở ngại. Thời gian qua, xã mới chỉ thực hiện nạo vét lòng suối, khơi thông dòng chảy. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, xã sẽ xây dựng kênh mương từ các ấp nối với bàu chứa nước của ấp 8 để phục vụ tưới và tiêu thoát nước.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026