Đẩy mạnh khoa học - kỹ thuật
Ông Nguyễn Khắc Thược, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng (Bù Đăng) đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng và chăm sóc vườn cây theo mô hình 3 tầng. Ông Thược cho biết: Năm 2007, tôi đưa ca cao, gừng vào trồng xen dưới tán 4 ha điều theo cách dưới điều là ca cao, dưới tán ca cao là cây gừng được trồng theo bầu. Những năm qua, năng suất điều của gia đình tôi luôn đạt hơn 2,5 tấn/ha, ca cao đạt gần 2 tấn/ha và hơn 3.000 bầu gừng đạt hơn 2kg/bầu.
Nhờ biết áp dụng khoa học vào sản xuất đã giúp gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm thu tiền tỷ mỗi năm
Ông Thược đã trồng gừng bằng cách trộn đất với lá ca cao, lá điều rụng cho vào bao, ủ hoai rồi trồng. Khi thu gừng thì trả lại đất xốp bón cho cây điều và cây ca cao, lợi cả đôi đường. Nhờ cách trồng hỗn hợp này, năm 2013, gia đình ông Thược thu về gần 1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, ông sẽ tận dụng lá ca cao làm thức ăn cho dê để tăng thu nhập.
Ông Nguyễn Thanh Tâm (55 tuổi), ngụ phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) cũng trở thành tỷ phú nhờ biết áp dụng khoa học vào trồng và chăm sóc 2 ha quýt đường. Ông cho biết để có được một vườn quýt đường đạt năng suất cao như hiện nay, gia đình ông đã vận dụng tiến bộ khoa học vào trồng và chăm sóc, biết cách phòng chống dịch bệnh gây hại. Riêng việc tưới nước cho cây, ông Tâm sử dụng hệ thống phun nước nhỏ giọt. Mỗi gốc cây ông cho đục một lỗ để nước phun vào gốc. Làm theo cách này vừa giảm chi phí nước vừa giúp cây sinh trưởng nhanh.
Ông Tâm cho biết thêm, cây quýt đường thường mắc các loại bệnh xì mủ, vàng lá gân xanh, xì phèn... Để phòng người trồng phải tuân thủ chặt chẽ từ khâu chọn, cải tạo đất thích hợp; cây giống phải sạch bệnh, sinh trưởng tốt và thường xuyên thăm vườn để phát hiện sâu, bệnh sớm. Việc bón phân không theo chu kỳ mà dựa vào độ tuổi và sự tăng trưởng của cây.
Nhờ biết cách chăm sóc, vườn quýt đường của ông Tâm năm nào cũng đạt năng suất 60-70 tấn/ha, sau khi trừ chi phí gia đình thu về hơn 1 tỷ đồng/2 ha quýt đường.
Nuôi gà công nghệ cao
Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Hùng Nhơn (Đồng Phú) là người thành công trong việc đưa công nghệ cao vào nuôi gà. Ông Hùng cho biết: Khu chăn nuôi gà rộng 20 ha, với 18 trại khép kín, lắp máy điều hòa nhiệt độ và cách ly môi trường xung quanh. Vì vậy, trại luôn giữ nhiệt độ ổn định theo ngày tuổi của gà. Ngay cả các nguồn thức ăn cũng được tự động hóa theo từng tuần tuổi của gà và được dẫn theo hệ thống tới máng ăn, dưới sự điều khiển của công nhân. Trứng gà đẻ ra sẽ chạy trên băng chuyền đến tận tay công nhân cho vào các vỉ. Do có hệ thống vận hành bán tự động này mà 18 dãy chuồng trại, mỗi chuồng một lần nuôi dưỡng 15-16 ngàn con gà chỉ cần 18 công nhân.
Ông Hùng cho biết thêm, mỗi năm trại gà cung cấp ra thị trường hơn 4.000 tấn gà sạch. Toàn bộ số thịt gà này được đóng gói bởi một dây chuyền hiện đại của Đức trước khi đưa ra thị trường. Số sản phẩm được công ty ký hợp đồng bao tiêu với các hệ thống siêu thị trong nước và khu vực Đông Nam Á. Nhờ đó, công ty thu về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Tân Xuân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026