Ông Hương giới thiệu vườn thanh long ruột đỏ của gia đình
Dễ trồng, hiệu quả kinh tế cao
Được Hội nông dân xã giới thiệu mô hình thanh long ruột đỏ, gia đình ông Hương chuyển đổi 0,3 ha đất trồng điều xen cà phê sang trồng thử nghiệm 345 trụ thanh long. Tham gia thử nghiệm, gia đình ông được hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cùng 30% kinh phí làm trụ (trụ bê tông cao 2,5m, chi phí khoảng 120 ngàn đồng) và được cán bộ khuyến nông huyện tập huấn kỹ thuật. “Sau 1 năm, thanh long đã cho thu trái bói. Lứa đầu tiên, gia đình tôi thu được 8 tạ, bán giá 15 ngàn đồng/kg. Cả năm tôi thu 4-5 đợt, trừ chi phí còn lại khoảng 45 triệu đồng, gấp cả chục lần trồng điều trước đây” - ông Hương cho biết.
Thanh long ruột đỏ dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với đất cát pha và đất ven sông, ưa nước. Mùa khô phải tưới nước 3 lần/tuần. Mùa mưa cần làm rãnh thoát nước để cây không bị ngập úng. Muốn trái to đều, mỗi nhánh chỉ để 2-3 bông. Sau khi thu hoạch, cắt tỉa những nhánh sâu bệnh, nhánh nằm khuất hoặc những nhánh đã cho trái từ 2 đến 3 năm. Mỗi nhánh mẹ chỉ để lại 2 nhánh con. Sau đó kết hợp bón phân chuồng hoai và phân hóa học để cây tiếp tục ra bông, đậu trái. Thời gian cây ra bông đến khi trái chín là 45 ngày. Thời điểm này cần bón thêm kali để tạo độ ngọt cho trái.
“Tuy nhiên, thanh long ruột đỏ rất dễ bị bệnh sương mai. Biểu hiện bên ngoài là những đốm trắng, thối cành. Để hạn chế, mỗi buổi sáng, nhà vườn nên xịt nước rửa sương trên nhánh. Khi phát hiện bệnh cần phun thuốc kịp thời để không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây” - ông Hương chia sẻ kinh nghiệm.
Nhiều hứa hẹn
Muốn ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty thì nhà vườn phải đảm bảo tiêu chuẩn 500g/trái và có đủ 10 tấn/chuyến xe.
|
Cây TLRĐ rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Đăng Hà chủ yếu là đất cát pha, đất bồi ven sông các thôn 4, 5, 6. Nếu giải quyết tốt đầu ra, cơ hội hình thành vùng chuyên canh TLRĐ ở Đăng Hà không khó.
Ông Phạm Đình Nhất, Chủ tịch UBND xã Đăng Hà.
|
Không đáp ứng được yêu cầu, gia đình ông Hương chủ yếu bán cho các tiểu thương ở chợ Phước Cát (xã Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) với giá từ 15 đến 17 ngàn đồng/kg. Ông Hương nói, ở các tỉnh như Bình Thuận, Đồng Nai... Thanh long ruột đỏ đang rớt giá (khoảng 8 đến 10 ngàn đồng/kg) do người dân trồng đại trà. Đến vụ thu hoạch thường bị thương lái ép giá. Còn ở Bình Phước ít người trồng hoặc trồng quy mô nhỏ nên thuận tiện khi tiêu thụ sản phẩm. Ông Hương nhẩm tính, chỉ cần có 5 hộ trồng đúng quy trình kỹ thuật thì có thể ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty. Năm nay, gia đình ông Hương tiếp tục chuyển đổi 0,5 ha cà phê sang trồng thanh long ruột đỏ và mở dịch vụ cung cấp cây giống cho các hộ trong vùng và lân cận.
Anh Bàn Văn Lưu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăng Hà cho biết: So với thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ có nhiều ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Thành công bước đầu từ mô hình của gia đình ông Hương, bà Huyền, một số hộ dân trong xã bắt đầu mua giống về trồng thử. Tuy nhiên, không phải vùng đất nào cũng trồng được nên chúng tôi sẽ có định hướng giúp nhà vườn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.
Luận Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026