Cựu chiến binh Đào Quang Thuận với vườn tiêu của gia đình
Năm 1990, gia đình ông Thuận (57 tuổi) từ Hà Nam vào lập nghiệp tại xã Lộc Hòa. Năm 2000, gia đình ông mua được 5 ha đất canh tác. Ông đã trồng khoảng 7.000 nọc tiêu, nay đã cho thu hoạch. Ông cũng trồng hơn 1 ha cây ăn trái và làm trại chăn nuôi dê.
Ông Thuận cho biết, việc quá lạm dụng thuốc và phân hóa học sẽ gây hại cho cây trồng. Vì thế, ông nuôi hơn 100 con dê vừa bán thịt vừa lấy phân bón cây tiêu, nhờ đó giảm chi phí đầu tư. Mỗi năm bán được 40 con dê thịt, với giá như hiện nay, ông Thuận thu hơn 100 triệu đồng. “Hơn 7.000 nọc tiêu tôi bón rất ít phân hóa học mà chủ yếu bằng phân dê. Bón phân dê giúp cây tiêu phát triển nhanh và ít bệnh hơn” - ông Thuận cho biết.
Theo ông Thuận, trồng tiêu bằng trụ sống như cây me lai sẽ hạn chế sâu bệnh hơn trụ bê tông mà giá đầu tư lại thấp. Lá của cây me lai vừa che mát cho cây tiêu vừa làm thức ăn cho dê nên mô hình kết hợp này góp phần bảo vệ môi trường. “Tiêu là cây “khó tính” nên việc chăm sóc phải cẩn thận. Người trồng tiêu cần theo dõi vườn thường xuyên để tránh bệnh lạ. Biết kết hợp hiệu quả trồng trọt và chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông Thuận thu gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 10 lao động.
Không những làm kinh tế giỏi, vợ chồng ông Thuận còn làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hòa cho biết: Sự biến động của giá vật tư nông nghiệp, giá nông sản thất thường thì mô hình kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi của gia đình ông Thuận đang là cách làm hiệu quả.Nông dân nên tham khảo, áp dụng phát triển kinh tế gia đình.
T.Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026